Hai người tử vong khi dùng ma túy tập thể

Hai trong bốn nam thanh niên nôn, chảy máu miệng, mũi... sau khi cùng chơi ma tuý tối 2/10 ở Quảng Ngãi.

Sáng 3/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm y tế huyện vùng cao Ba Tơ khám nghiệm tử thi Nguyễn Văn Hưu (35 tuổi) và Võ Văn Thiện (21 tuổi, cùng quê Nam Định) tử vong nghi do sốc ma túy. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về vụ việc chưa được công bố.

Hai người tử vong khi dùng ma túy tập thể ảnh 1

Người thân lặng lẽ trước cái chết bất ngờ của hai thanh niên. Ảnh: T. Minh/ VnExpress

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Ba Tơ, tàn cuộc nhậu lúc 21h ngày 2/10, bốn người gồm Hưu, Thiện, Nguyễn Xuân Hiệp (28 tuổi) cùng Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi) rủ nhau ra bãi sông Liên chơi ma túy. Giữa chừng, Hưu và Thiện bất ngờ ói mửa liên tục, chảy máu miệng, mũi... Hai người còn lại lấy xe máy chở Thiện đến Trung tâm y tế huyện Ba Tơ nhưng không cứu được.

Họ quay về bãi sông định đưa Hưu đi bệnh viện nhưng người này được tìm thấy đã chết bên hiên nhà một người dân, rạng sáng nay. Khai với cơ quan chức năng, Nghĩa và Hiệp thừa nhận mang ma túy từ Bắc vào Ba Tơ để dành sử dụng trong những ngày tháng làm thuê xa nhà.

Trao đổi với PV, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, nhóm thanh niên này làm nghề mộc, tiện gỗ trên địa bàn. "Đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra vụ việc hai người tử vong vì ma túy. Đầu năm ngoái, công an huyện từng bắt quả tang nhóm thanh niên làm thuê cũng đến từ phía Bắc đang sử dụng ma túy", ông Phong nói. 

Theo Trí Tín

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".