Hai nhóm công nhân hỗn chiến, một người chết

Lê Văn Cảnh đầu thú Công an tỉnh Quảng Ngãi khuya 13/8 và Võ Khắc Tường tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Quảng Ngãi cung cấp
Lê Văn Cảnh đầu thú Công an tỉnh Quảng Ngãi khuya 13/8 và Võ Khắc Tường tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Quảng Ngãi cung cấp
Cãi vã trong lúc dự tiệc, nhóm công nhân Quảng Ngãi dùng hung khí xông vào khu nhà trọ đánh nhóm Quảng Nam giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người chết, 2 thanh niên khác bị thương.

Sáng 14/8, đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã thưởng nóng cho Phòng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự và Công an huyện Sơn Tịnh vì thành tích phá án, truy bắt tội phạm.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an tỉnh đang củng cố, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can giải quyết mâu thuẫn gây một chết người và hai người bị thương ở huyện Sơn Tịnh.

Theo hồ sơ, chiều 12/8, một doanh nghiệp thi công xây dựng khu công nghiệp VSIP tổ chức tiệc liên hoan cho khoảng 40 công nhân tại quán ăn Bằng Hữu (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh).

Tại đây, nhóm công nhân Quảng Nam cãi vã với nhóm của Lê Văn Cảnh (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). Sau khi mọi người can ngăn, nhóm công nhân Quảng Nam trở về khu nhà trọ đóng cửa ngủ. Chưa nguôi cơn giận, tối cùng ngày, Cảnh rủ Võ Khắc Tường cùng 5 thanh niên khác cầm gậy tre, thanh sắt... trèo hàng rào sắt B40 bao vây, đánh trả thù nhóm công nhân Quảng Nam.

Thấy người bạn đồng hương Nguyễn Quốc Trưởng bị đánh trọng thương, hai anh em ruột Trần Văn Ánh và Trần Văn Thông (ngụ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chạy ra can ngăn liền bị nhóm công nhân Quảng Ngãi dùng gậy tre, thanh sắt đánh tới tấp. Do vết thương quá nặng, Trưởng bị chết trên đường đưa đi bệnh viện. Còn Ánh và Thông bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Nhận tin báo, ngay trong đêm 12/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự và Công an huyện Sơn Tịnh khám nghiệm hiện trường, lập nhiều chốt chặn truy bắt tội phạm. Đến rạng sáng 13/8, cảnh sát bắt khẩn cấp Võ Khắc Tường (26 tuổi), Phạm Tịnh (17 tuổi) đều ngụ xã Tịnh Khê, Nguyễn Ngọc Phúc (22 tuổi) ngụ xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi. Riêng Lê Quang Khải (15 tuổi) công an cho tại ngoại.

Sau khi gây án, Lê Văn Cảnh và Nguyễn Văn Thuận cùng một thanh niên khác trốn khỏi địa phương. Thuận đã về quê đầu thú chiều 13/8, Cảnh cũng về đầu thú Công an Quảng Ngãi lúc 21h30 tối cùng ngày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG