Hải Phòng: Báo động trẻ em dùng súng đồ chơi cỡ lớn

Hải Phòng: Báo động trẻ em dùng súng đồ chơi cỡ lớn
TP - Trên các phố lớn của Hải Phòng, trẻ con tay lăm lăm súng đồ chơi, dạo phố từng tốp như “duyệt binh”, say mê nhắm bắn bóng điện cao áp, người qua đường, thậm chí chúng chia nhóm bắn nhau.
Hải Phòng: Báo động trẻ em dùng súng đồ chơi cỡ lớn ảnh 1

Một “tay súng nhí” đang sử dụng khẩu AK - 789 “Made in China”.  Ảnh: Lê Đạt

Chuyện trẻ con chơi súng đang trở thành nỗi lo lớn của các bậc phụ huynh, khi lần đầu tiên trên thị trường xuất hiện một số loại súng đồ chơi có khả năng gây sát thương lớn...

Người bạn tôi than phiền về cậu con trai 6 tuổi: “Hỏi mua súng ở đâu, nó không chịu nói. Tưởng súng bình thường, ai ngờ nó bắn ghê quá, thủng cả trần nhà. Mỗi lần nó chĩa vào dọa bắn là tôi phát hoảng, chắp tay lạy nó mới tha.

Đùa thành quen, nó dọa bắn từ bà nội đến em gái 3 tuổi. Đã mấy lần nó bắn vào mông tôi, đau khủng khiếp…”.

Cậu bé sở hữu khẩu AK - 789, bắn đạn cỡ nhỏ, trên báng súng ghi: “Made in China”. Súng này bắn chính xác ở khoảng cách 10m.

Tôi gặng hỏi: “Cháu mua súng và đạn ở đâu?”. Nó nói: “Đã thề với chủ quán nên không thể nói. Chỉ quen biết, chủ quán mới bán...”. Nó chỉ tiết lộ, hiện các bạn nó sử dụng khoảng 30 loại súng, giá từ 30.000 đến 100.000 đồng/khẩu; đạn được bán với giá 5.000 đồng/500 viên.

Kích cỡ các loại súng to không kém súng thật, các chi tiết được thiết kế cầu kỳ; đạn làm bằng nhựa, có loại nhỏ như bi, loại to bằng ngón tay cái người lớn. Thằng bé khoe: “Bạn cháu có súng loại to, bắn chết gà đấy…”.

Nói xong nó chạy đi gọi bạn đến bắn thử cho chúng tôi xem. Sau tiếng nổ to, viên đạn cỡ ngón tay cái cắm sâu vào tường khoảng 1 cm, khiến vôi vữa rơi vãi trước sự kinh ngạc của chúng tôi.

Loại súng này còn có thể gây trọng thương đối với người lớn nếu bắn ở khoảng cách 5m - 10m. Tuy chưa có thống kê con số “tai nạn” từ việc trẻ em sử dụng súng nhưng hậu quả của nó rất đáng báo động.

Được biết, các loại súng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nhập lậu vào VN qua các tay buôn nhỏ lẻ.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...