Hải Phòng: Bắt nhóm chế ma túy tổng hợp

Hải Phòng: Bắt nhóm chế ma túy tổng hợp
TP - Sáng 13/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Văn Kể đã đến biểu dương, trao quà và 5 triệu đồng động viên, khen thưởng chiến công đầu năm của CA quận Lê Chân .
Hải Phòng: Bắt nhóm chế ma túy tổng hợp ảnh 1

Qua trinh sát, lúc 6 giờ 10 phút ngày 4/2, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) kiểm tra số nhà 30/33 Chợ Hàng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thái Giang, sinh năm 1986 trú quán tại Vân Phong, Đồng Thái, An Dương và Vũ Thị Phương, sinh năm 1984 trú tại Bình Hải, Máy Chai, Ngô Quyền, thu tại buồng ngủ nhiều loại vũ khí như dùi cui, kiếm sắt, côn gỗ, búa rìu, búa đinh, dao nhọn, 2 viên đạn súng K54, 3 viên đạn súng săn, 2 súng nhựa kiểu K59 và K54, 2 mũ len loại trùm kín đầu...

Mở rộng điều tra, Công an quận Lê Chân triển khai bao vây, khám xét tại số nhà 46/36/46 phố Lạch Tray, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các tên Bùi Quốc Lưu sinh năm 1965, có 3 tiền án; Nguyễn Văn  Dũng sinh năm 1985, Lê Đình Duy, sinh năm 1985 cùng tạm trú tại số nhà 46/36/ 46 Lạch Tray; Hoàng Văn Tiến sinh năm 1973, có 1 tiền án, trú tại 94 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng;  và Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1989, là con riêng của Vũ Thị Thiết (vợ Lưu- đang bỏ trốn).

Công an khám nhà, phát hiện và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động chế tạo ma túy tổng hợp bao gồm máy móc, phương tiện, nguyên liệu; thu giữ 714 viên màu hồng nhạt, đã giám định, kết luận là ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc).

Ngay sau đó, qua trưng cầu Viện khoa học kỹ thuật hình sự giám định sơ bộ kết luận: Tổng trọng lượng số hóa chất thu được là 6.978 kg bao gồm MDMA (thuốc lắc), heroin, cần sa, các chất kết dính, chất độn, tá dược, các chất màu...

Ngoài ra còn thu 2 xe mô tô, 1 bộ dàn vi tính, 4 điện thoại di động, 59,6 triệu đồng, 5 dao kiếm các loại và một số vật chứng có giá trị khác. Công an quận Lê Chân đã ra lệnh tạm giam các tên Lưu, Tiến, Duy, Dũng, Nhung..., đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.    

MỚI - NÓNG