Hải Phòng: Một CSGT bị đánh gẫy tay

Hải Phòng: Một CSGT bị đánh gẫy tay
TP - Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một CSGT đã bị một thanh niên giằng co, giật gậy chỉ huy giao thông vụt liên tiếp vào tay khiến chiến sỹ CSGT này gẫy cạnh bàn tay trái.
Hải Phòng: Một CSGT bị đánh gẫy tay ảnh 1
Hạ sĩ Huy phải bó bột tay trái

Hai chiến sỹ của Phòng CSGT, CAHP là hạ sỹ Phạm Quang Huy (SN 1985) và hạ sỹ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985) kể lại:

8 giờ 30 sáng 19/2, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông ngã tư Mê Linh - Trần Phú, Hải Phòng, các anh phát hiện xe máy BKS: 16L6 - 8679 do một phụ nữ điều khiển vượt đèn đỏ liền ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì đối tượng vọt ga bỏ chạy.

Hạ sỹ Huy và Tuấn lên xe chuyên dụng đuổi theo dừng xe đối tượng lại. Trong lúc đó, một thanh niên đi xe máy có BKS: 16L4 - 8068 đến xin hộ cô gái.

Thấy thái độ kiên quyết của hai chiến sỹ CSGT, thanh niên này đã giằng co, túm tay hạ sỹ Tuấn rồi giật gậy chỉ huy giao thông vụt liên tiếp vào tay hạ sỹ Huy làm anh Huy bị gẫy cạnh bàn tay trái.

Khi lực lượng CA đến hỗ trợ thì đối tượng thanh niên vứt xe máy lại bỏ chạy.

Tại cơ quan CA, đối tượng nữ được xác định là La Hồng Ngọc (SN 1981, ĐKTT tại ngõ Lý Tiêm, Hàng Kênh, Lê Chân, HP).

Cơ quan CA tiếp tục truy bắt đối tượng thanh niên đã đánh gẫy tay hạ sỹ Huy để xử lý theo pháp luật. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...