Hải Phòng: Thành lập Ban chỉ đạo xử lý tiêu cực đất đai ở thị xã Đồ Sơn

Hải Phòng: Thành lập Ban chỉ đạo xử lý tiêu cực đất đai ở thị xã Đồ Sơn
Như Tiền phong đã phản ánh về việc ông Đinh Đình Phú (Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng) đã được Thủ tướng biểu dương vì dũng cảm tố cáo những sai phạm của lãnh đạo thị xã Đồ Sơn trong việc cấp đất tái định cư...

Ngày 28/3, Thường trực Thành uỷ Hải Phòng họp với các cơ quan liên quan và có kết luận: Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện những ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/3/2005 của Văn phòng Chính phủ

Thường trực Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu các tập thể và cá nhân có liên quan gồm BCH Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị uỷ Đồ Sơn, UBND thị xã Đồ Sơn, Bí thư và Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp phụ trách công việc có liên quan vi phạm của thị xã Đồ Sơn, tập thể và Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Xây dựng phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân.

Trên cơ sở đó tự đề xuất mức độ và hình thức kỷ luật; Thành uỷ Hải Phòng thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm Trưởng ban và Tổ công tác do đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Ban chỉ đạo làm tổ trưởng để trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay trong tháng 4/2005, Ban chỉ đạo, Tổ công tác của Hải Phòng sẽ chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan phải hoàn thành việc kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật...

MỚI - NÓNG