Hải quan bắn súng vào xe khách

Hải quan bắn súng vào xe khách
TP - Sau khi bắn nhiều phát đạn AK vào xe khách 15 chỗ làm hai người trúng đạn và xe nổ lốp; khi xe khách dừng lại, một số người trên xe ô tô 81B-1449 ập đến bắn tiếp vỡ lốp xe trước, lôi tài xế xuống đánh và lục tìm hàng lậu. Không thấy gì, họ bỏ đi để lại người bị thương quằn quại kêu cứu.

Phó Trưởng Công an Huyện Đức Cơ, thiếu tá Trần Trọng Sơn, cho biết: Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 12/3, Công an Huyện Đức Cơ nhận tin báo những người đi trên xe 81B 1449 dùng súng bắn vào xe khách 15 chỗ biển 72M 5644 làm hai hành khách bị thương.

Hiện trường nằm trên Quốc lộ 19B, đoạn qua thôn Ia Kbut, xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai. Khi cơ quan điều tra đang khám nghiệm, khoảng 1 giờ 10 ngày 12/3 xe 81B 1449 quay lại.

Đây là xe của đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum do ông Nguyễn Khắc Hải (sinh 1967) làm đội trưởng.

Lê Văn Việt (sinh 1975 quê Thanh Hóa) đang sinh sống tại làng Chư Bồ1, Ia Kla, Đức Cơ, cho biết, hôm đó xóm anh có ba người gồm Việt, Đỗ Phước Mạnh (sinh 1982) và anh Doanh được một chủ xe tải gọi lên bốc mì ở khu vực biên giới thuộc xã Ia Dom.

Đến  khoảng 21 giờ ngày 11/3 xong việc, ba người đi bộ theo quốc lộ 19B về nhà. Đi cách cửa khẩu khoảng 6-7km, lúc 23h, các anh gặp xe khách từ hướng cửa khẩu Lệ Thanh - Đức Cơ xuống nên đón đi nhờ. Về cách nhà khoảng một kilômét, lúc 23 giờ 20 phút, bỗng Việt nghe một loạt súng nổ, rồi chân anh đau buốt.

Chân anh bị vỡ toác sau gót, đạn xuyên ra mu bàn chân. Đỗ Phước Mạnh ngồi cạnh cũng trúng đạn vào chân, máu ra đầm đìa. Tài xế xe khách nhanh chóng dừng lại. Xe 81B1449 vọt lên ép đầu xe khách, một người trên xe xách AK nhảy xuống tiếp tục bắn vỡ lốp trước xe 72M 5644. Nhiều người khác chạy lên chửi, đánh lái xe khách và lục tung tìm hàng lậu. Không tìm thấy gì họ bỏ đi mặc hai người bị thương đang kêu cứu và nhiều người khác thất thần không biết việc gì đang xảy ra.

Anh Việt bảo: “Nghe họ nói là cán bộ Hải quan nhưng mặc quần áo bình thường”.

Giữa đêm, đoạn đường này vắng vẻ, xe khách bị bắn nổ lốp, trên xe hai người bị trúng đạn máu ra nhiều. Rất may, xe khách có người sử dụng điện thoại di động đã gọi người thân thuê xe cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Khắc Hải khai ông là người nổ súng vào xe khách. Ông Hải giải thích, khoảng 23 giờ ngày 11/3 tổ tuần tra do ông Hải chỉ huy phát hiện một xe khách loại 15 chỗ không rõ biển số chạy trên QL19 đoạn qua làng Bi, xã Ia Dom, Đức Cơ có dấu hiệu nghi vấn nên đuổi theo ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Xe này không dừng, bỏ chạy, xe 72M 5644 cản đường, không cho xe ông Hải đuổi theo nên ông bắn xẹp lốp chứ không nhằm bắn người.

Được biết hiện trường xảy ra vụ bắn tiểu liên AK vào xe khách 72M 5644 cách cửa khẩu Lệ Thanh khoảng 17km. Đến nay ông Hải chưa nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ cơ quan chủ quản.

MỚI - NÓNG