Hải quan sân bay Nội Bài tiếp tay buôn lậu hơn 6 tấn yến

Phượng và Hào thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: H. D.
Phượng và Hào thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: H. D.
Đức và hai cán bộ hải quan khác tại sân bay quốc tế Nội Bài đã móc nối với Phượng nhập hơn 6 tấn yến từ nước ngoài về Việt Nam, thu lợi tiền tỷ.

Ngày 26/8, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Quang Hưng (41 tuổi, nguyên Phó đội thủ tục hành lý nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài), Nguyễn Minh Đức (37 tuổi, nhân viên của Hưng, cùng ngụ Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng Nguyễn Trung Công (33 tuổi, nguyên Đội trưởng tài liệu và hướng dẫn chất xếp, Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài - Tổng công ty hàng không Việt Nam) nhận 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh.

Là người cầm đầu, Võ Ngọc Phượng (42 tuổi) lĩnh 18 năm tù về tội Buôn lậu. Tổng hợp hình phạt với bản án cùng hành vi trước đó của TAND tỉnh Tây Ninh, Phượng phải chấp hành 22 năm tù. Ngoài ra, người làm công cho Phượng, bị cáo Lữ Chí Hào cũng phải nhận 14 năm tù.

Tại tòa, Phượng khai từ năm 2008 bắt đầu kinh doanh mặt hàng yến nuôi tại chợ Bình Tây, quận 6. Để mở rộng làm ăn, Phượng lập đường dây nhập lậu yến từ Malaysia về Việt Nam bằng đường bộ, qua cửa khẩu Campuchia nhưng sau vài tháng đã bị bắt. TAND tỉnh Tây Ninh sau đó phạt Phượng 4 năm tù về tội Buôn lậu.

Thời gian xin tạm hoãn thi hành án, Phượng mở cửa hàng kinh doanh chuyên bán yến huyết nhập từ Malaysia, Indonesia. Từ năm 2010, bà này móc nối với những cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài để vận chuyển lượng lớn yến về nước.

Hải quan sân bay Nội Bài tiếp tay buôn lậu hơn 6 tấn yến ảnh 1

Các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan được tại ngoại tham gia phiên tòa. Ảnh: H. D.

Cơ quan điều tra xác định, Đức và Hưng đã để cho Phượng nhập lậu 47 chuyến với hơn 3,7 tấn yến, trị giá 32 tỷ đồng. Đức khai, khi hàng về Việt Nam, Phượng gọi điện thoại cung cấp thông tin về số người vận chuyển, lượng vali, chuyến bay, ngày giờ… Sau đó anh ta báo lại cho Hưng biết, sắp xếp đưa hàng qua cổng kiểm tra giám sát hải quan mà không cần khai báo.

Trung bình mỗi vali chứa 20 kg yến nguyên liệu. Lúc đầu, Đức lấy chi phí 400 USD mỗi vali, sau nâng lên 600 USD. Phượng đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản cho Đức. Tổng cộng, Phượng chuyển cho nhân viên hải quan này gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, người này khai chỉ chiếm 700 triệu đồng, số còn lại đưa cho Hưng.

Tháng 9/2012, Đức từ chối giúp nên Phượng tìm đội trưởng Công thay thế. Công thừa nhận đã lợi dụng sự quen biết để nhờ cán bộ hải quan sân bay Nội Bài giúp Phượng nhập lậu 6 chuyến hàng với 90 kg yến, trị giá 450 triệu đồng. Anh ta thu hơn 326 triệu đồng.

Đến giữa tháng 12/2014, khi Hào vừa mang 4 vali yến từ Malaysia về sân bay thì bị trinh sát của Bộ Công an phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay bắt giữ.

Tại nhà Phượng, cảnh sát thu giữ 39 vali yến cùng nhiều tài liệu cho thấy người này đã nhập lậu hơn 6 tấn yến các loại trị giá trên 62 tỷ đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.