Hải tặc xả súng tấn công ngư dân

Những con tàu bị “hải tặc” tấn công trở về tại Đồn Biên phòng Tây Yên chiều 14/9.
Những con tàu bị “hải tặc” tấn công trở về tại Đồn Biên phòng Tây Yên chiều 14/9.
TP - Chiều ngày 14/9, thêm một nạn nhân trong vụ hải tặc tấn công bằng súng trên biển phải nhập viện cấp cứu do đạn bắn vào đùi. Sáu chiếc tàu của Kiên Giang cùng các ngư phủ đã trở về đất liền. Các thuyền viên hoảng loạn, bơ phờ. Những con tàu cũng mang đầy thương tích với hàng trăm vết đạn.

Xả súng như phim hành động

Sáng 14/9, sau khi làm việc với đồn Biên phòng Tây Yên (Kiên Giang), thuyền trưởng con tàu KG-94005, anh Huỳnh Văn Tửng (SN 1979), với gương mặt chưa hết bàng hoàng kể lại: Khi chúng tôi đang đánh bắt tại khu vực giáp vùng biển Malaysia, thì bất ngờ một chiếc ca-nô cao tốc, vỏ sắt, trang bị vũ khí, chở theo 10 người, trong đó có một người Việt Nam. 

Họ mặc đồ thường phục, nói tiếng Thái Lan, sử dụng súng lớn với những băng đạn dài. Chúng tôi cắt dây lưới bỏ chạy thì bị chúng đuổi theo bắn tới tấp vào thân tàu. Sau đó bắt tàu dừng lại. Chúng nhảy lên tàu khống chế thuyền viên trói lại. Bắt tôi còng tay, dùng báng súng đánh mạnh vào gáy tôi. Khi tôi ngất xỉu thì chúng lại đổ nước lên người cho tỉnh rồi đánh tiếp. Sau đó đưa tôi qua chiếc ca-nô cao tốc của bọn chúng, còng tay bắt ngồi phía mũi ca-nô nơi gần nòng súng máy.

Chúng chở tôi đi và bắt tàu của tôi theo chúng mấy tiếng đồng hồ trên biển. Sau đó neo đậu tàu của chúng tôi cùng thuyền viên lại và đi lùng sục tiếp các tàu của Việt Nam đang đánh bắt trên biển. Tôi không biết họ bắn chết và làm bị thương bao nhiêu người. 

Tôi là người trực tiếp chứng kiến họ tấn công 2 cặp tàu khác, đều của Kiên Giang. Khi đuổi bắn chúng la thét, nhìn rất hung hăng và xả liên tiếp hàng loạt đạn thẳng vào tàu, nơi có những con người trên đó. Tôi đếm có tổng cộng 6 thùng đạn đã được chúng sử dụng hết. Có lẽ khi thấy có nhiều người chết và bị thương thì chúng mới rút lui theo lệnh của ai đó.

Hải tặc xả súng tấn công ngư dân ảnh 1

Ngư phủ vẫn chưa hết lo sợ, mệt mỏi.

Ngoài việc gây thương vong về người, nhóm hải tặc đã gây thiệt hại nặng nề cho 6 chiếc tàu. Trên con tàu KG-94005 đang neo đậu tại đồn Biên phòng Tây Yên có gần cả trăm vết đạn. Những vết đạn nham nhở, xé nát từ thân tàu, lên cả buồng thuyền trưởng, tới buồng của thuyền viên. 

Ngư phủ Phan Văn Sum mang gương mặt chưa tan nỗi sợ hãi kể: Nghe tiếng súng nổ, tôi nằm ép vào mạn tàu. Tiếng súng đồng loạt nổ làm rung cả thân tàu, bay qua đầu tôi. Tôi sợ quá bò lên phòng ngủ sau ca-bin nhưng những loạt đạn vẫn đuổi theo, xé nát miếng gỗ cạnh nơi tôi nằm. Tôi lăn vào một góc và nhắm mắt phó mặc cho số phận…

Tin từ Đồn Biên phòng Tây Yên cho biết: Chiều ngày 14/9, thuyền viên Trần Thanh Sang đi trên tàu KG-94005 bị trúng đạn trong chiều 11/9 đã vào bờ và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để cấp cứu. Sang bị trúng đạn trên đầu gối, đùi trái. Hiện một viên đạn khác vẫn nằm trong bắp chân. 

Lên án hành động tàn nhẫn

Trả lời báo Tiền Phong xung quanh vụ việc nói trên, Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó trưởng Phòng điều tra Phòng chống tội phạm ma túy – Bộ tư lệnh Biên phòng Kiên Giang cho biết: Trước hết vụ việc đang trong quá trình điều tra, vì thế chưa thể đưa ra được kết luận gì. Tuy nhiên thông tin ban đầu của chúng tôi thông qua việc lấy lời khai các chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên.. sự việc như sau: Khoảng 11h30 11/9, xuất hiện lực lượng tàu lạ có trang bị vũ khí, tấn công vào tàu KG-93076 và KG-94005 do thuyền trưởng Huỳnh Văn Tửng (SN 1979), ngụ tại Minh Hóa, Châu Thành, Kiên Giang làm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 24 thủy thủ. Khi phát hiện tàu lạ, 2 chiếc tàu này chặt dây lưới cào, tăng tốc bỏ chạy.

Chiếc tàu KG-93076 chạy thoát, còn chiếc tàu KG-94005 bị tàu lạ bắt giữ khống chế trói toàn bộ thủy thủ, bắt thuyền trưởng còng lại đưa qua tàu lạ. Tàu lạ uy hiếp và bắt tàu KG-94005 chạy bám theo. Chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ thì neo tàu lại trên biển. Nhóm người lạ tiếp tục khống chế thuyền trưởng Huỳnh Văn Tửng đi tìm kiếm các tàu khác. 

Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau thì bọn chúng phát hiện 4 chiếc tàu KG-94058, KG-94059, KG-8411 và KG-8412. Ban đầu chúng rượt đuổi cặp tàu KG-8411 và KG8412, bắn trọng thương anh Nguyễn Văn Cường. Có lẽ khi thấy anh Cường bị trọng thương, và đang ở sâu lãnh hải của Việt Nam vì thế chúng quay lại. Khi quay lại chúng gặp tàu KG-9458 và tiếp tục bắn lên tàu.

Khi tàu này chạy thoát thì chúng quay qua tấn công tàu KG-9459, bắn trực tiếp vào đầu tàu. Sau đó chúng đuổi theo chạy song song bên phải, bắn lên ca-bin làm chết thuyền trưởng Ngô Văn Sinh (38 tuổi). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Sinh bị bắn một viên đạn vào đầu và một viên vào thân mình.

Hải tặc xả súng tấn công ngư dân ảnh 2

Một số đầu đạn được bắn ra từ nhóm tàu lạ.

Cũng theo Thượng tá Đức, vật chứng thu được trên tàu là 4 đầu đạn loại lớn, nhưng chưa xác định loại súng nào. Nó giống đại liên của Việt Nam đang sử dụng nhưng đầu đạn không phải. Loại súng này sử dụng đầu đạn bằng thép, các vết thương trên người và trên tàu cho thấy sức xuyên thấu và công phá của chúng rất mạnh.

“Chúng tôi nhận định ban đầu, đây không phải là cướp biển đơn thuần, mà mục đích của chúng là muốn bắt tàu để đòi chuộc, làm tiền. Chúng tôi cũng chưa khẳng định lực lượng này là của nước nào. Tuy nhiên hành động bắn chết ngư dân trên biển là cần lên án. 

Thông qua con đường ngoại giao, chúng ta sẽ yêu cầu các nước liên quan điều tra xác minh rõ vụ việc, xử lý theo pháp luật của nước đó. Sau khi có kết quả phải báo cho phía Việt Nam biết”, Thượng tá Trần Bằng Đức nói. Hiện Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với công an các cơ quan chức năng  điều tra làm rõ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Đình Yên, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, Hội đã nắm thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nhóm người có vũ trang bắn vào ngư dân. “Dẫu lý do gì, với hành động xả súng vào tàu cá và bắn chết ngư dân là hành động vô nhân đạo. Chúng tôi cực lực phản đối hành động vô nhân tính này”- ông Yên nói.

Phạm Anh

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.