Hai tay hai dao đâm nữ hàng xóm tử vong

Bị cáo Hồ Thanh Hiếu tại tòa.
Bị cáo Hồ Thanh Hiếu tại tòa.
TPO - Uống rượu xong, người đàn ông 6 tiền án, tiền sự đi ra chợ mua 2 dao chọc tiết lợn rồi sang nhà hàng xóm giải quyết mâu thuẫn.

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hồ Thanh Hiếu (SN 1980, ở Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Giết người”. Đây là đối tượng có 6 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp, sử dụng ma túy trái phép... Gần nhất, năm 2014, Hiếu bị tòa án quận Thanh Xuân xử phạt 36 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”. Sau khi ra tù, Hiếu vẫn “dính” vào ma túy.

Theo cáo trạng, Hiếu và hàng xóm là chị Nghiêm Thị Hiền (SN 1963) có mâu thuẫn với nhau nên đối tượng nảy sinh ý định đánh chị Hiền để trả thù. Vì vậy, sáng 8/8/2017, uống rượu xong, Hiếu ra chợ mua 2 con dao chọc tiết lợn cất vào cốp xe máy.

Về nhà, bị cáo 2 tay 2 dao đi sang nhà chị Hiền chửi bới, đe dọa giết chết hàng xóm. Lúc này, chị Hiền đang ngồi nói chuyện cùng bạn thấy vậy đã đứng dậy bỏ đi nhưng bị Hiếu dùng dao đâm một nhát trúng vai.

Người phụ nữ bỏ chạy, hô hoán liền bị Hiếu đuổi theo, đâm thêm một nhát vào lưng nên gục ngã. Mọi người xung quanh đã can ngăn, đưa chị Hiền đi cấp cứu nhưng chị tử vong trên đường tới bệnh viện. Phần Hiếu, gây án xong bị cáo về nhà cất giấu 2 con dao rồi tới công an phường đầu thú.

Tại tòa, phía gia đình bị hại cho biết Hiếu đã đe dọa giết chết chị Hiền từ lâu, hành vi của đối tượng không phải bột phát. Họ đề nghị tòa đưa ra mức án cao nhất với bị cáo.

Qua xét xử, tòa án nhận thấy hành vi của Hồ Thanh Hiếu có tính chất côn đồ, trực tiếp tước đi tính mạng chị Hiền. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Hiếu án tử hình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.