Hai tên cướp dùng dây xích tấn công CSGT

Hai tên cướp dùng dây xích tấn công CSGT
TPO - Bị CSGT phát hiện và truy đuổi sau khi giật túi xách của một du khách nước ngoài, tên cướp đã dùng dây xích quất lại CSGT, khiến chiến sĩ này bị thương.

Hai tên cướp dùng dây xích tấn công CSGT

> Mất mặt với ‘người đẹp’ thanh tra xây dựng hành hung CSGT
> Bắt năm đối tượng đánh CSGT

TPO - Bị CSGT phát hiện và truy đuổi sau khi giật túi xách của một du khách nước ngoài, tên cướp đã dùng dây xích quất lại CSGT, khiến chiến sĩ này bị thương.

Tên cướp Sang đang bị cơ quan công an bắt giữ
Tên cướp Sang đang bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 26/7, công an P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đã làm hồ sơ chuyển hai đối tượng Nguyễn Lam Sơn (SN 1976 ngụ Q.10) và Lê Văn Sang (SN 1980 ngụ Q.8) lên đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 25/7, đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh, thiếu úy Từ Quang Tân, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe biển số 86UA-3372 vừa ra tay cướp giật túi xách của một phụ nữ rồi phóng xe với tốc độ kinh hoàng để tẩu thoát.

Đoạn dây xích tên Sang dùng để quất lại chiến sĩ Tân
Đoạn dây xích tên Sang dùng để quất lại chiến sĩ Tân.

Ngay lập tức thiếu úy Tân dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo hai tên cướp. Phát hiện bị CSGT truy đuổi phía sau, tên Sang đã manh động đã dùng dây xích dài hơn nửa mét có gắn ổ khóa, quất mạnh vào người chiến sĩ Tân.

Trong lúc bỏ chạy, xe của hai đối tượng đã va quẹt với một xe môtô chở bún đang chạy ngược lại và xe đối tượng bị ngã xuống đường. Sau đó hai đối tượng đã bỏ xe chạy bộ vào hẻm để trốn thoát. Nhưng chiến sĩ Tân đã nhanh chóng tóm cổ được hai tên cướp mang giao cho công an P.15, Q. Phú Nhuận. Được biết hai tên cướp này đã có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của người bị hại tên Ann Mari Johns (1956), quốc tịch Úc.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.