Hai tháng gây 10 vụ cướp giật

Hai tháng gây 10 vụ cướp giật
TPO - Trong vòng 2 tháng qua Thanh và Mạnh đã gây ra 10 vụ cướp giật với các chiêu thức "lượn lờ" trên đường phố Hà Nội, lợi dụng sơ hở của chị em phụ nữ lập tức chúng giật điện thoại, túi xách rồi tăng tốc bỏ chạy.
Hai tháng gây 10 vụ cướp giật ảnh 1
Nguyễn Văn Mạnh

Ngày 29/3, tổ công tác Đội chống cướp giật Phòng CSĐT tội phạm TXH Công an TP Hà Nội tuần tra trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy không biển kiểm soát và yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, phát hiện một trong hai thanh niên cầm theo một dao chọc tiết lợn. Tổ công tác đã mời hai đối tượng về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an hai tên khai là Nguyễn Văn Thanh (18 tuổi, trú tại Thành phố Hòa Bình) và Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm). Qua đấu tranh Thanh và Mạnh khai trong tháng 2 và 3/2008 chúng đã gây ra 10 vụ cướp tiêu biểu như:

Tháng 2/2008, Thanh cùng Mạnh đèo nhau trên phố Hoàng Đạo Thúy và cướp điện thoại của một phụ nữ tầm 25 tuổi. Chiếc điện thoại chúng bán cho một cửa hàng trên đường Bưởi 600 ngàn đồng.

Hai tháng gây 10 vụ cướp giật ảnh 2
Nguyễn Văn Thanh

Đầu tháng 3, hai tên lại "lượn lờ" tìm đối tượng trên phố Lê Thanh Nghị, phát hiện một phụ nữ đang đi xe máy, hai tên áp sát rồi giật dây chuyền vàng.

Giữa tháng 3 trên đường Láng, Thanh và Mạnh lại "mượn" chiếc di động của một cô gái đang đi xe đạp.

Qua điều tra cơ quan Công an phát hiện Thanh, Mạnh đồng phạm với tên Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) – kẻ đã gây ra vụ cướp hơn 100 triệu đồng của chị Phạm Thị Thu Huệ trên đường Phạm Hùng ngày 26/2/2008.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để lập hồ sơ xử lý.

MỚI - NÓNG