Hai thanh niên thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở vùng biên

Hai đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp
Hai đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp
TPO - Ngày 14/11, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hai đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 9/9, Mùa Bá Chày (SN 2001, trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) lợi dụng đêm tối phá cửa đột nhập vào điểm trường Mầm non bản Sơn Hà, trộm cắp nhiều đồ dùng học tập có giá trị.

Ngày 10/9, Chày tiếp tục đột nhập nhà ông Mùa Bá Giờ (Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Cạ) và một xóm trọ học sinh ở khối 3 (thị trấn Mường Xén), lấy trộm 2 chiếc điện thoại Samsung. Đến ngày 16/9, Chày vào nhà hàng Tịnh Phương tại khối 2 (thị trấn Mường Xén) trộm 10kg thịt bò giàng, 3kg cá mát. Tổng giá trị tài sản gần 16 triệu đồng.

Hai thanh niên thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở vùng biên ảnh 1

Đối tượng Mùa Bá Chày tại CQĐT.

Cũng theo hồ sơ lưu trữ tại Công an huyện Kỳ Sơn, Mùa Bá Chày đã từng cùng một số đối tượng đột nhập và trộm 10,8 triệu đồng của một hộ dân ở bản Phù Quặc 1 (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn).

Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục bắt giữ đối tượng Lương Anh Tuấn (SN 1993, trú bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) vì trộm cắp tài sản. Vào khoảng 22 giờ ngày 23/9/2018, Tuấn cạy cốp xe máy nhà ông Cụt Văn Thường, ở cùng bản, lấy trộm 4,7 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ, xử lý hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.