Hai vợ chồng bị giết chưa rõ nguyên nhân

Hai vợ chồng bị giết chưa rõ nguyên nhân
Anh Nguyễn Khánh Hội và chị Tạ Thị Hồng, cùng 28 tuổi, quê thôn Tứ Kỳ, Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hôm 18/11 mọi người phát hiện chị Hồng đã chết tại nhà thuê, còn xác anh Hội có nhiều vết thương trên người cũng được tìm thấy trước hiên nhà.

Hai vợ chồng làm nghề mua bán phế liệu, thuê trọ tại tập thể cầu 11, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Họ có cô con gái Nguyễn Thị Thùy Dương 5 tuổi, sống cùng.

Khoảng 5h30 sáng 18/11, cháu Thùy Dương chạy sang nhà chi Trần Thị Lan 21 tuổi, ở gần đó báo tin mẹ cháu bị chảy máu cam. Chị Lan vội sang xem sao thì thấy chị Hồng nằm bất tỉnh ở cửa nhà, cạnh người có vết máu.

Chị Lan vội đi gọi bác sĩ My, ở nhà phía đối diện, đến cấp cứu. Bác sĩ phát hiện chị Hồng đã chết. Chị Lan vào trong nhà, tìm anh Hội nhưng không thấy liền báo công an.

Công an huyện Đông Anh đến hiện trường và phát hiện anh Hội bị chết, đầu có vết máu, tại đống phê liệu (sắt vụn, giấy cát tông...) ở lán trước cửa nhà.

Qua khám nghiệm, xác định anh Hội bị đối tượng dùng vật dày đánh một nhát vào đầu, bị đâm một nhát ở bụng; chị Hồng bị vật cứng đập 9 nhát vào đầu.

Hiện cơ quan Điều tra đang tập trung truy xét vụ việc nghiêm trọng này.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG