Hai vợ chồng bị nam thanh niên lái ô tô húc văng vì mâu thuẫn chỗ để xe

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip
Chỉ vì mâu thuẫn tại bãi đậu xe chung cư Gold View, Thọ điều khiển chiếc xe ô tô sang trọng cố tình lao đến húc văng vào hai vợ chồng khiến nạn nhân bất tỉnh.
Sáng nay (8/9), Công an Q.4, TP.HCM đang lấy lời khai đối tượng Huỳnh Đức Thọ (SN 1991, ngụ chung cư Gold View) nằm trên đường Bến Vân Đồn (P.1, Q.4) để điều tra về hành vi cố tình lao xe ô tô tông thẳng vào một cặp vợ chồng để giải quyết mâu thuẫn khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, do mâu thuẫn về chỗ để xe trong chung cư nên giữa Thọ và gia đình anh Hồ Phương Tâm (SN 1993, ngụ Q.4) xảy ra mâu thuẫn.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, giữa Thọ và anh Tâm xảy ra xô xát đánh nhau. Lúc này, Thọ phát hiện thấy cha mẹ của Tâm là ông Hồ Phước Lâm (SN 1962) và bà Trương Thị Tuyết Hương (SN 1964, cùng ngụ Q.4) điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

 Bất ngờ, nam thanh niên này leo lên ô tô điều khiển với tốc độ cao cố tình lao đến húc văng hai vợ chồng ông Lâm xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Thọ bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau đó.

 Một người dân đã quay clip toàn bộ hành vi của đối tượng Thọ. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người cho rằng hành vi của Thọ cố tình lái xe tông cặp vợ chồng ông Lâm.

 Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Báo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.