Hai vụ ghen tuông, sáu người thương vong

Hai vụ ghen tuông, sáu người thương vong
Sáng 15-10, người dân ngửi thấy mùi tanh của máu tại một phòng trọ thuộc ấp Đồng An II, P.Bình Hòa, TX Thuận An (Bình Dương) nên báo công an.

Hai vụ ghen tuông, sáu người thương vong

 > Nữ tiếp viên bị cứa cổ trong nhà tắm

Sáng 15-10, người dân ngửi thấy mùi tanh của máu tại một phòng trọ thuộc ấp Đồng An II, P.Bình Hòa, TX Thuận An (Bình Dương) nên báo công an.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại P.Bình Hòa, TX Thuận An - Ảnh: Tuy Phong
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại P.Bình Hòa, TX Thuận An - Ảnh: Tuy Phong (TN) .

Sau khi phá cửa phòng trọ, Công an P.Bình Hòa phát hiện Nguyễn Tấn Vững (SN 1991, quê Tiền Giang) nằm bất động trên giường với vết thương ở cổ và bụng đang rỉ máu. Thấy Vững còn thở thoi thóp nên công an đưa nạn nhân đi cấp cứu (hiện Vững đã qua cơn nguy kịch). Còn trong nhà vệ sinh, Nguyễn Thị Thanh Giàu (SN 1992, quê Tiền Giang) nằm chết trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người.

Theo điều tra ban đầu, Giàu và Vững mới chuyển đến nhà trọ này sống được vài ngày. Do Giàu làm tiếp viên cho nhà hàng V.C (khu dân cư Đồng An II), Vững ghen nên giữa hai người thường xuyên cãi nhau. Tối 14-10, sau khi đi làm về, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Vững dùng dao đâm chết Giàu rồi kéo xác nạn nhân vào bỏ trong nhà vệ sinh, sau đó dùng dao để tự sát.

* Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14-10, gần khu vực Bến xe khách Đồng Nai (P.Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ truy sát đẫm máu, cũng do ghen tuông.

Hung thủ Ngô Hùng Quân gây ra vụ giết người tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) - Ảnh: Kim Cương
Hung thủ Ngô Hùng Quân gây ra vụ giết người tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) - Ảnh: Kim Cương (TN).

Theo xác minh ban đầu, giữa Ngô Hùng Quân (SN 1991) và Võ Thị Kim Duyên (SN 1994, cùng ngụ TP Biên Hòa) phát sinh tình cảm từ năm 2010. Sau một thời gian yêu nhau, Duyên chia tay Quân và quen bạn trai mới là Nguyễn Phước Thiện (SN 1994, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Tối 14.10, Quân hẹn Duyên và Thiện ra gặp để nói chuyện, rồi bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người Duyên và Thiện. Thấy vậy, Nguyễn Phước Lộc (SN 1991, anh trai Thiện) chạy ra can ngăn cũng bị Quân đâm loạn xạ.

Đến khi thấy 3 người gục tại chỗ, Quân dùng dao đâm vào ngực và bụng để tự sát. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Lộc và Duyên tử vong, còn Quân và Thiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Công an Bình Dương và Đồng Nai đang điều tra hai vụ án mạng.

Theo Tuy Phong - Kim Cương

Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.