Hai xe Mercedes cùng biển ‘chạm mặt’ trên phố Hà Nội: Công an tạm giữ cả 2 phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh hai chiếc ô tô có BKS giống nhau được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh hai chiếc ô tô có BKS giống nhau được chia sẻ trên mạng xã hội.
TPO - Cơ quan công an đang tạm giữ 2 xe Mercedes Benz E300 liên quan đến vụ việc "2 ô tô trùng biển số, nhãn hiệu cùng lưu thông trên đường" để xác minh làm rõ.

Trưa 2/3, trung tá Trần Quang Vinh – Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện Công an phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) đang tạm giữ 2 ô tô Mercedes Benz cùng mang BKS lưu thông trên đường xảy ra cách đây ít ngày để xác minh làm rõ.

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 chiếc ô tô Mercedes Benz cùng đời, cùng biển số "chạm mặt nhau" trên đường Vạn Phú (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội). Nhiều người thắc mắc không biết chiếc xe nào gắn biển thật, biển giả.

Công an phường Vạn Phúc sau khi nắm được thông tin đã lập hồ sơ xử lý ban đầu vụ việc. Được biết, biển số 30E-488.16 được đăng ký cho ôtô Mercedes Benz sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012, chủ sở hữu là của một công ty có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phía Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã nắm được thông tin vụ việc và lực lượng CSGT đã tiến hành vào cuộc, xác minh.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.