Quảng Nam:

Hai 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái mắc bệnh động kinh

Đối tượng Nguyễn Tỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A.
Đối tượng Nguyễn Tỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A.
TPO - Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Nam Giang và Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra vụ việc bé gái mắc bệnh động kinh bị hiếp dâm.

Ngày 16/6, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Tỉnh (SN 1970) và Nguyễn Lệ (SN 1970, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) cho Công an huyện Nam Giang và Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái Lê Thị T. (SN 2001) bị hiếp dâm.

Trước đó vào ngày 4/6, Công an huyện Đại Lộc tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Đông (trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về việc con gái mình là cháu Lê Thị T. bị 2 đối tượng kể trên xâm hại tình dục.

Thông tin ban đầu, vào khoảng giữa năm 2016, ông Đông và vợ dẫn cháu T. (mắc bệnh động kinh, tính khù khờ không đi học mà chỉ ở nhà phụ việc cho cha mẹ) lên rẫy núi Mò O, thuộc địa phận Nam Giang làm việc.

Trong lúc làm việc, gia đình có chuyện gấp nên vợ chồng ông Đông đã gửi cháu T. cho Nguyễn Tỉnh (vốn là bà con xa cũng là hàng xóm) nhờ trông giúp.

Sau đó, Tỉnh nhiều lần dở trò đòi bại với cháu T. Ngoài ra, Nguyễn Lệ-em rể Tỉnh, cũng xâm hại tình dục cháu T 4 lần.

Sau khi thực hiện hành vi của mình, Lệ cho tiền cháu T. và dọa không được nói với ba mẹ nếu không sẽ bị đánh đòn.

Sau khi gia đình gặng hỏi, T. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình ông Đông đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Cũng vào ngày 4/6, Tỉnh và Lệ đã đến Công an huyện Đại Lộc tự thú.

Ngay sau đó, Công an huyện Đại Lộc đã bàn giao đối tượng Tỉnh cho Công an huyện Nam Giang và đối tượng Lệ cho công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15/6, Công an huyện Nam Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tỉnh để điều tra hành vi "hiếp dâm".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG