Ham Net, nghiện lô đề, sinh lừa đảo!

Ham Net, nghiện lô đề, sinh lừa đảo!
Tóc dài, nhuộm màu lòe loẹt, Tuấn Anh đam mê chat, chơi game và đánh lô đề. Tuấn Anh lừa hết những người thân mang đồ đến hiệu... cầm. Có tiền, gã lại bao đám bạn hư hỏng ăn chơi, ngủ, nghỉ...
Ham Net, nghiện lô đề, sinh lừa đảo! ảnh 1
Trịnh Tuấn Anh

Trịnh Tuấn Anh (18 tuổi), có HKTT tại ngõ 69A, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày Tuấn Anh bị cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân bắt giữ, những người biết đến hoàn cảnh gia đình cậu ta cũng như sự trượt dốc bấy lâu nay của Tuấn Anh, ai nấy đều thở dài và nhận thấy rằng: "Rồi sẽ có ngày hôm nay…".

Tuấn Anh lớn lên mà không biết mặt cha. Cậu ta sống với người mẹ làm nghề bán thịt ở chợ một nách nuôi Tuấn Anh cùng cô con gái một cách chật vật, nghèo khó.

Vì không được sự quan tâm dạy dỗ đúng mực, mới học đến lớp 8 thì cậu ta thôi học, bỏ nhà theo lũ bạn hư lang thang xuống khu vực Bến xe Giáp Bát để vạ vật. Cũng trong thời gian này, Tuấn Anh nhanh chóng bị nhiễm những thói hư tật xấu, đặc biệt là nghiện “net” và lô đề.

Để có tiền lên mạng chat, chơi game và đánh lô đề, liên tiếp chỉ trong vòng một tháng, Tuấn Anh đã gây ra 5 vụ lừa đảo vô cùng tinh vi.

Vụ việc bắt đầu đổ bể khi Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn thư tố giác của anh Nguyễn Văn Kiên ở Hà Nội cho biết:

Ngày 2/10, một lần khi anh cùng 2 người bạn đang ngồi ở quán nước trên đường Hoàng Văn Thái thì gặp Tuấn Anh bước vào. Vì trước đó hai người cũng từng có quan hệ quen biết nên Tuấn Anh tỏ ra khá vồ vập khi gặp lại và hỏi thăm anh Kiên rất chu đáo.

Lát sau, cậu ta hỏi vay anh Kiên vài chục ngàn để trả tiền quán net. Chẳng nghi ngờ gì, anh Kiên đã đồng ý. Tuấn Anh nhờ anh Kiên dùng xe máy chở mình về nhà xin mẹ tiền để trả cho anh. Vì không có xe nên anh Kiên phải mượn chiếc Dream của người bạn để đưa Tuấn Anh về.

Khi đi ngang qua nhà mình một đoạn, Tuấn Anh bảo anh Kiên dừng lại cho mình mượn xe vào nhà lấy tiền, vì cậu ta viện lý do nếu thấy người lạ mẹ cậu ta sẽ không cho tiền.

Anh Kiên trao xe cho Tuấn Anh và đứng chờ ở đầu ngõ. Nhưng anh đâu ngờ rằng, ngay khi ngồi lên xe, Tuấn Anh đã phóng thẳng đến một hiệu cầm đồ đặt chiếc xe lấy 4 triệu đồng để chơi lô đề và có tiền lên mạng…

Không chỉ có mình bị hại là anh Kiên, liên tiếp thời gian sau đó là rất nhiều người đã gửi đơn lên Công an quận Thanh Xuân tố giác Tuấn Anh đã lừa của họ xe máy với cùng thủ đoạn là vờ mượn xe rồi dông thẳng.

Những người này chủ yếu là hàng xóm của Tuấn Anh, nhưng cũng có người chỉ quen xã giao gặp gỡ một vài lần cũng bị cậu ta chăn dắt và lấy đi tài sản.

Cụ thể, sau khi lừa được anh Kiên chiếc xe máy, liên tiếp vào các ngày 7/10, 18/10, 23/10… Tuấn Anh đã gây ra thêm 4 vụ lừa xe máy nữa và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ của một phụ nữ cùng xóm…

Trước "sêri" lừa của Tuấn Anh cùng với số lượng người bị hại ngày một tăng, các điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân không thể ngồi yên.

Các anh lập tức vào cuộc, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan và hành vi phạm tội của Tuấn Anh. Ngày 7/11, Tuấn Anh đã được triệu tập lên cơ quan Công an để làm rõ.

Trước những chứng cứ đã rõ ràng, Tuấn Anh đã khai nhận chính mình là thủ phạm  gây ra những vụ lừa đảo trên. Cậu ta cho biết thêm, sau khi lừa được xe trót lọt, có tiền, Tuấn Anh lại bao đám bạn hư hỏng của mình vào quán “net” để chat và chơi game thâu đêm suốt sáng. Chơi chán, cậu ta lại đến những nhà nghỉ sang trọng ở khu vực đường Giải Phóng để ngủ, nghỉ và tính toán đánh lô đề.

Tuấn Anh cũng có một sở thích rất đặc biệt là đến các tiệm hớt tóc gội đầu để nhuộm vàng, nhuộm đỏ và tạo kiểu cách cho mái tóc dài như nghệ sỹ của mình. Cứ thế, hễ hết tiền, Tuấn Anh lại lượn lờ đi tìm người quen, lại vồ vập hỏi han và lại bắt đầu hỏi mượn xe để… mang đến hiệu cầm đồ.

Đến ngày 14/11, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, và đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, thu thập thêm tài liệu chứng cứ để khởi tố Trịnh Tuấn Anh tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo H.Giang
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...