Hà Nội: Bắt giữ hơn 100 quả pháo hình lựu đạn

Hà Nội: Bắt giữ hơn 100 quả pháo hình lựu đạn
TPO – Ngày 20-1, CATP Hà  Nội vừa tiến hành bắt giữ  hai đối tượng vận chuyển 102 quả  pháo hình lựu đạn cùng nhiều hộp pháo to nhỏ  khác. Trên đường áp giải về  trụ sở giải quyết, hai tên  đã hối lộ các chiến sỹ  công an nhằm thoát tội.

Trước đó, khoảng 4h50’cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát  Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà  Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 11Z2-14XX chở một bao tải, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, các trinh sát đã yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện và kiểm tra hành chính.

Tại  đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải có 102 quả pháo hình lựu đạn, 5 hộp pháo nổ có kích cỡ 18x18 cm do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng 11,5 kg.

Với hành vi này, Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tang vật về CA phường Gia Thụy, quận Long Biên để xử lý.

Trên  đường đưa đối tượng cùng tang vật về trụ  sở công an phường, hai đối tượng đã có hành vi hối lộ các trinh sát 7,7 triệu đồng nhằm thoát tội nhưng không thành.

Tại cơ  quan công an, bước đầu danh tính của hai kẻ buôn pháo được xác định là Nguyễn Xuân Đức (SN 1985) và Lâm Văn Hoàn (SN 1991), đều trú ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Vụ việc  đang được cơ quan công an tiếp tục hoàn tất hồ  sơ xử lý.

Cũng theo Công an Hà Nội, tình hình tàng trữ, vận chuyển buôn bán thuốc nổ, pháo các loại trên địa bàn thành phố  dịp Tết Nguyên đán đang có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong những ngày cuối năm, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT đã khám phá 13 vụ, 18 đối tượng, tạm giữ 800 gam thuốc nổ, 624,5 kg pháo các loại; 574 bao pháo diêm.

Gần  đây, CA huyện Chương Mỹ phối hợp cùng các phòng, ban của CATP tiến hành kiểm tra, tạm giữ Đỗ Thị Mười (SN 1938), ở Tiên Phương, Chương Mỹ về hành tàng trữ pháo nổ, thu 20,5 kg pháo nổ, pháo diêm, 1 pháo cây cân nặng 0,5 kg.

MỚI - NÓNG