Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ

Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ
TPO – Lang thang trên mạng internet, hai “tú ông” Hải, Tráng đã làm quen được khá nhiều cô  gái nhẹ dạ, sau đó gạ  gẫm bạn “chat” đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 21-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH -  CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khám phá đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia.

Theo đó, cơ quan công an tiến hành bắt giữ tên Trần Quốc Tráng (SN 1989), trú ở Phú Thứ, Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội. Đồng thời, CATP Hà Nội cũng xác định thêm hai đồng phạm với Tráng là Nguyễn Tài Hải (SN 1990), trú ở xóm 3, Minh Châu, Ba Vì – tên này đang bị bắt giữ về tội trộm cắp tài sản và Ngô Thu Trang (SN 1990), có hộ khẩu thường trú ở Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định - hiện đang tạm trú tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng còn biết được, Ngô  Thu Trang chính là đối tượng đang có lệnh truy nã về tội mua bán phụ nữ, trẻ em.

Tại cơ  quan công an, các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2008, Nguyễn Tài Hải quen biết với Trang (chuyên mua bán phụ nữ và trẻ em ở Quảng Đông, Trung Quốc). Từ mối quan hệ này, Hải đã rủ Tráng tìm kiếm phụ nữ để lừa sang Trung Quốc bán cho Trang.

Tháng 2-2009, thông qua mạng Internet, Hải, Tráng đã làm quen và rủ cháu Lê Thị Anh Đào (SN 1995), trú ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đi Móng Cái, Quảng Ninh chơi.

Khi đến Quảng Ninh, hai “tú ông” gọi điện cho Trang thông báo có “hàng” để Trang về Mong Cái đón cả ba người sang Trung Quốc.

“Thương vụ” này trót lọt, hai tên Hải, Tráng nhận được 8 triệu đồng từ Trang.

Tiếp tục khai thác mở rộng, cơ quan công an còn làm rõ  thêm, vào khoảng tháng 1-2009, Hải, Tráng còn bán một phụ nữ tên Ly (người Bắc Giang) sang Trung Quốc, qua đó, đút túi hàng chục triệu đồng.

Hiện cơ  quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG