Hàng chục công an đột kích phá ổ ma túy trong quán cà phê

Các đối tượng
Các đối tượng
Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Văn Sanh (48 tuổi, ngụ ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) và Đào Kim Mum (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau khi làm ăn không thuận lợi, Sanh mở quán cà phê vừa bán nước, vừa mua bán ma tuý kiếm tiền và sống như vợ chồng với Mum. Sanh giao cho Mum quản lý quán cà phê còn Sanh qua các Casino ở Vương quốc Campuchia đánh bạc và mua ma tuý về bán.

Cách đây vài ngày, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Châu bất ngờ đột kích quán cà phê Điểm Hẹn thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu do Sanh làm chủ.

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang Sanh đang bán ma tuý cho 11 con nghiện là các tiếp viên của quán và khách. Tang vật thu giữ gồm, 5 bịch ma tuý loại Methamphetamin có trọng lượng 4,036g; gần 38 triệu đồng; 180.000 ria; 12 điện thoại di động; 5 xe máy; 4 nỏ thủy tinh dụng để sử dụng ma tuý,…

Đối tượng khai nhận, từng có 2 tiền án và 1 tiền sự. Sau khi làm ăn không thuận lợi, đến tháng 6/2015, Sanh mở quán cà phê vừa bán nước, vừa mua bán ma tuý kiếm tiền và sống như vợ chồng với Mum.

Hàng chục công an đột kích phá ổ ma túy trong quán cà phê ảnh 1

Tang vật vụ án.

Sanh giao cho Mum quản lý quán cà phê còn Sanh thường xuyên qua các Casino ở Vương quốc Campuchia để đánh bạc. Tại đây, Sanh gặp là quen 1 đối tượng chuyên bảo kê của Casino và mua ma tuý. Mỗi lần giao dịch mua bán từ 20 đến 30 triệu đồng.

Sau đó, Sanh mang về quán rồi cùng Mum phân nhỏ để vừa sử dụng và bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn xã Tân Đông, Tân Hội, Suối Ngô với số tiền 4 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, Sanh còn giao ma tuý với số tiền từ 5 đến 7 triệu đồng cho 3 người khác để bán cho các con nghiện khác hoặc bán lại cho các tiếp viên các cơ sở karaoke, massage, cà phê. Khi bán ma tuý, Mum là người đứng trước quán canh chừng và lấy ma tuý cho Sanh buôn bán.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.