Hàng chục CSGT dẫn đoàn xe buýt lên Nội Bài đón đội U23 Việt Nam

Hàng chục CSGT dẫn đoàn xe buýt lên Nội Bài đón đội U23 Việt Nam
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ dẫn đoàn xe buýt lên sân bay Nội Bài đón đội tuyển U23 Việt Nam từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) về nước sau khi kết thúc giải Vô địch U23 châu Á.

Nguồn tin cho biết, khi nhận được thông tin lịch trình của đội tuyển U23 Việt Nam về nước, Phòng CSGT đã bố trí công tác dẫn đoàn đón đội tuyển theo lịch trình.

Theo đó, khoảng 10h ngày 28/1, 50 chiến sỹ cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT Hà Nội sẽ dùng xe đặc chủng dẫn đoàn xe buýt từ sân vận động Mỹ Đình lên Nội Bài đón đoàn U23 Việt Nam.

Dự kiến 12h30, máy bay hạ cánh, đoàn đội tuyển U23 sẽ lên xe buýt 2 tầng di chuyển một đoạn chào người hâm mộ, sau đó lên xe buýt riêng và đội dẫn đoàn CSGT Hà Nội dẫn về Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.

Tới chiều cùng ngày, Đội dẫn đoàn sẽ đón và dẫn đội tuyển U23 rời Văn phòng Chính phủ về khách sạn ở đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm để nghỉ ngơi trước khi diễn ra chương trình chào đón đội tuyển U23 tại sân vận động Mỹ Đình lúc 19h.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngoài 50 cán bộ chiến sỹ tham gia trực tiếp dẫn đoàn, hàng chục cán bộ chiến sỹ khác được bố trí tại các điểm chốt cửa ngõ, nút giao trọng điểm để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đón, dẫn đưa đoàn U23 về các điểm tới. Đồng thời, đảm bảo cho người dân cổ vũ, chào mừng đội tuyển trong an toàn dọc các tuyến được theo dự kiến.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.