Hàng chục dân chơi đất cảng thác loạn trong bar bất chấp lệnh cấm

Hàng chục dân chơi đất cảng thác loạn trong bar bất chấp lệnh cấm
TPO - Kiểm tra quán bar New Beat (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cảnh sát phát hiện hàng chục thanh niên đang vui chơi bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng chống COVID-19. Cảnh sát cũng thu giữ 5 bình bóng cười tại quán này để mở rộng làm rõ.

Đêm 30/8, tổ công tác thuộc Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) kiểm tra quán New Beat, số 1-3 Hai Bà Trưng, thuộc địa phận phường An Biên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức DJ đánh nhạc với âm lượng lớn, bên trong có 20 khách (11 nữ và 9 nam) và 20 nhân viên nam nữ phục vụ.

Tất cả các nhân viên và khách đều không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng ngừa COVID-19 theo quy định. Cảnh sát còn phát hiện trong quán này có 5 bình khí nén không nhãn mác.

Khai với lực lượng chức năng, Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1994, quản lý quán) cho biết, các bình khí trên chứa khí N2O (còn gọi là bóng cười) để bán cho khách sử dụng.

Ngay sau đó, tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với cơ sở trên về việc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và niêm phong, tạm giữ các bình khí nén trên để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 28/8, Công an quận Ngô Quyền cũng kiểm tra cơ sở kinh doanh phòng trà Honey trên phố Văn Cao, phường Đằng Giang. Kiểm tra, cơ quan công an phát hiện cơ sở này tổ chức 3 phòng hoạt động với 7 nhân viên nữ phục vụ 7 khách nước ngoài hát.

Nữ quản lý phòng trà Honey tên Nguyễn Thị Đào (SN 1998) không xuất trình được giấy tờ hành chính khi cảnh sát yêu cầu. Tổ công tác Công an quận Ngô Quyền xác định cơ sở này bất chấp quy định, qua đó lập biên bản vi phạm cơ sở này về việc không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID –19, vì lợi nhuận vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định cấm trong mùa dịch .

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.