Hàng chục diễn viên bị trộm điện thoại và tài sản ngay sau cánh gà

Hai đối tượng Hoàng Quốc Dũng và Chu Chí Cường
Hai đối tượng Hoàng Quốc Dũng và Chu Chí Cường
Lợi dụng các diễn viên lên biểu diễn, để tư trang trong cánh gà, hai siêu trộm đã lẻn đến nẫng 13 chiếc ĐTDĐ đắt tiền, 1 máy iPad và 21,5 triệu đồng và nhiều trang sức giá trị.

Qua hệ thống định vị, 2 giờ sau khi gây án, bọn chúng bị công an tóm gọn khi đang ta túc trong khách lên kế hoạch tẩu tán tài sản.

Kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến, tối 23/9, tại khu A Công viên 23-9 tổ chức chương trình văn nghệ. Quan khách và người dân đến tham dự rất đông.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, đoàn diễn viên múa chuẩn bị lên biểu diễn, để toàn bộ tài sản gồm 13 chiếc ĐTDĐ iPhone, Samsung đời mới, 1 máy iPad và 21,5 triệu đồng, trang sức bằng vàng trong chiếc ba lô ở sau cánh gà. Tiết mục văn nghệ kết thúc, mọi người vô cùng hốt hoảng khi phát hiện toàn bộ tài sản đã bốc hơi.

Nhận tin báo, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 kết hợp với trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự CATP khẩn trương vào cuộc. Qua hệ thống định vị iPhone, tổ trinh sát phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản đang trên đường bôn tẩu về hướng Q. Tân Phú. Lực lượng công an nhanh chóng lên kế hoạch bủa lưới. Tuy nhiên, đối tượng rất khôn ngoan, chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường.

Hàng chục diễn viên bị trộm điện thoại và tài sản ngay sau cánh gà ảnh 1

Hai tên trộm và tang vật.

Đến 24 giờ đêm, trinh sát phát hiện hai thanh niên chạy xe máy đến khách sạn Như Ý trên đường Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, mang theo chiếc ba lô màu đen có đặc điểm giống tài sản các nạn nhân bị đánh cắp. Đặc điểm nhận dạng này trùng khớp với hệ thống định vị báo. Ngay sau đó, tổ công tác kết hợp với CAP ập đến bắt quả tang hai tên trộm cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai tên Hoàng Quốc Dũng (SN 1975, ngụ Q. Phú Nhuận) và Chu Chí Cường (SN 1962, ngụ Q. Tân Phú).

Hiện vụ việc đang được Công an quận 1 tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG