Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu

TPO - Hơn 30 “nhà đầu tư” từ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, tự nhận đại diện 500 nạn nhân của Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, đã tìm đến Văn phòng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên ngày 17/8/2019, trình bày lý do khiến họ “sập bẫy” công ty này.
Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 1

Lắng nghe các nạn nhân trình bày.

 Về vụ “huy động vốn” đáng nghi ngờ này, báo Tiền Phong từng có bài “Công ty tập đoàn Hoàng Gia: Dấu hiệu đa cấp biến tướng?” đăng ngày 6/4/2019, phản ánh việc nhiều người dân đã bị công ty mời gọi đầu tư, sau đó “giở quẻ” khiến các nạn nhân điêu đứng, vỡ nợ, gia đình tan nát...

Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 2  Ông Lê Thế Phích (áo xanh" kể bị cả gia đình "từ mặt" vì cả tin

Sau khi báo Tiền Phong đăng bài, nhiều lần Đỗ Thanh Tâm livetream khuyên các nạn nhân rút đơn tố cáo, với tên gọi tự xưng là “Tài”. Trong các video clip, “Tài” nói: “Nếu quý vị không rút đơn, Tài mà đi tù, thì quý vị cũng mất hết”.

Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 3  Nạn nhân đưa ra vật chứng, chứng minh là nạn nhân của Công ty Hoàng Gia
Cuộc gặp được tổ chức sau khi Văn phòng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên nhận được hàng loạt đơn thư kêu cứu của các “nạn nhân Hoàng Gia”, kèm bản photo công chứng “Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm Đỗ Thanh Tâm- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia có dấu hiệu lừa đảo tài sản”, số 269/TB-ANĐT ký ngày 29/7/2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 4
Các nạn nhân thắc mắc về Thông báo, nhất là đoạn nội dung: “Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành yêu cầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tương trợ tư pháp về hình sự để thu thập dữ liệu trên các website .... nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả... nên ngày 27/7/2019 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ...”
Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 5 Nhiều người đã đón xe đò liên tỉnh đi suốt đêm để đến báo Tiền Phong trình bày

Nhận làm cầu nối để các bên cùng đối thoại, đại diện báo Tiền Phong đã đề nghị Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk- Trung tá Lê Văn Tuấn, người ký Thông báo số 269/TB-ANĐT cử cán bộ đến cung cấp thông tin, đồng thời mời luật sư Phan Ngọc Nhàn tham gia cuộc gặp mặt để tư vấn về luật pháp.

Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 6

 Ông Nguyễn Thành Quang bật khóc trình bày vụ việc.

Cuộc làm việc bắt đầu lúc 8h30’. Thiếu tá Phạm Quang Việt, điều tra viên được cử sang, khẳng định Thông báo số 269/TB-ANĐT ký ngày 29/7/2019 mà dân gửi kèm đơn đến báo Tiền Phong đúng là văn bản chính thống, đã được gửi từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các nạn nhân kể: Họ biết nhau ban đầu qua group chat Zalo do Đỗ Thanh Tâm lập, có tới mấy nghìn “nhà đầu tư” ở 20 tỉnh thành. Sau khi cả tin chuyển “tiền góp vốn” rồi nghe Đỗ Thanh Tâm thông báo tại khách sạn Victory ở Buôn Ma Thuột, là tập đoàn mất khả năng chi trả từ tháng 3/2019, họ tự lập nhóm group chat gồm khoảng 500 nạn nhân, trong số đó nhiều người “góp vốn” cả chục tỉ đồng.

Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 7  Đỗ Thanh Tâm từng nhiều lần live stream, xưng là Tài, khuyên các nạn nhân rút đơn. Ảnh cắt từ video clip do Đỗ Thanh Tâm tự phát

Tại cuộc gặp ở báo Tiền Phong, 2 trong số các nạn nhân đã kết nối được liên lạc với số máy được cho là của Đỗ Thanh Tâm, mở loa cho mọi người cùng nghe. Theo đó, ông Tâm cho biết “Câu chuyện Hoàng Gia sẽ khép lại 3-4 năm sau để lo kiếm tiền trả, chứ bây giờ chưa trả được...”. Tâm cũng nói ông ta đang ở Hà Nội, nhưng “ẩn danh, vì dân theo luật rừng, mình đang nợ họ, mình phải ém...”

Hàng chục nạn nhân Công ty tập đoàn Hoàng Gia đến báo Tiền Phong kêu cứu ảnh 8 Nhiều nạn nhân nói họ đã cả tin vào vỏ bọc "doanh nhân thành đạt, tâm tài" mà một số báo đài đã ca ngợi Đỗ Thanh Tâm

Luật sư Phan Ngọc Nhàn (Đoàn Luật sư Đắk Lắk) khẳng định: Theo quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã rõ Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia có dấu hiệu Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án để điều tra. 

Cuối buổi làm việc, các nạn nhân cảm ơn báo Tiền Phong đã tổ chức cuộc gặp này, cảm ơn luật sư đã tư vấn, đồng thời tiếp tục theo Thiếu tá Phạm Quang Việt sang Công an tỉnh để trực tiếp kiến nghị Cơ quan Điều tra khởi tố vụ án.                                                                        

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.