Hàng chục nghìn sản phẩm tân dược lậu: Có bao che cho sai phạm?

TP - Hàng loạt nhà thuốc sai phạm nghiêm trọng, nhưng cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính. Liệu có sự bao che cho các sai phạm này?

Mới đây, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5A (QLTT TP HCM) phối hợp với công an địa phương kiểm tra 4 nhà thuốc Minh Châu. Kết quả cả 4 nhà thuốc đều buôn bán hàng chục nghìn sản phẩm thuốc nhập lậu (gồm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm); không có sổ sách theo dõi hoạt động mua bán thuốc…

Dù sai phạm nghiêm trọng trên nhưng Chi cục QLTT TPHCM chỉ tịch thu tang vật và phạt tiền. Nhà thuốc Minh Châu Bảy (đóng ở phường Tân Định, quận 1) bị phạt nặng nhất 110 triệu đồng, các nhà thuốc Minh Châu Hai (phường Tân Định, quận 1), nhà thuốc Minh Châu 8 và Minh Châu 9 (đều ở phường 8, quận 3) cùng bị phạt 94 triệu đồng.

 Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, đáng lẽ cơ quan chức năng nên điều tra nguồn cung cấp nhập lậu thuốc tân dược này. Một cán bộ thuộc Bộ Y tế cho biết, với những sai phạm nghiêm trọng như hệ thống nhà thuốc Minh Châu không chỉ xử phạt hành chính, phải chuyển cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chánh văn phòng BCĐ 389 quốc gia Trần Hùng, đánh giá, bất cứ ngành nghề nào cũng có thể bị làm giả, làm nhái. Nhưng một số địa phương, công tác quản lý, thực hiện còn hết sức lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, kiểm soát. Văn phòng BCĐ 389 quốc gia sẽ báo cáo Thủ tướng để điều tra, làm rõ đồng thời phối hợp với Bộ Y tế, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) thẩm tra chính xác lại vụ việc.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với Viện kiểm sát tối cao tham khảo tư vấn nghiệp vụ tố tụng để xem xét lại vụ việc chính xác, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng bao che. Nếu thấy đủ dấu hiệu sai phạm sẽ đề nghị công an để khởi tố, điều tra làm rõ”, ông Trần Hùng cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.