Hàng chục phụ nữ bị lừa đảo XKLĐ sang Ma Cao

Hàng chục phụ nữ bị lừa đảo XKLĐ sang Ma Cao
TP - Cuối giờ chiều qua (5/4), 10 phụ nữ đã đến Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an, tố cáo bị lừa đảo xuất khẩu lao động sang Ma Cao.

Theo trình báo của những nạn nhân, họ trú tại nhiều tỉnh khác nhau như Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An..., song đều bị lừa đảo sang Ma Cao làm nghề “giúp việc gia đình”. Có ít nhất 3 đường dây khác nhau đã đưa họ sang Ma Cao dưới hình thức đi du lịch.

Những đối tượng môi giới hứa khi họ sang đến Ma Cao sẽ có người bản địa đứng ra bảo lãnh, làm thủ tục nhận các phụ nữ trên về làm “Ôsin”, với mức lương tối thiểu 5 triệu đồng/ tháng.

Để sang được đến Ma Cao, các nạn nhân đã phải chi ít nhất là 13 triệu đồng.

Sang đến Ma Cao, phát hiện mình bị lừa đảo, các phụ nữ trên đã rủ nhau trốn về nước và đến trình báo cơ quan CA. Những phụ nữ này cũng cho biết còn hàng chục người khác cũng lâm vào hoàn cảnh như họ, song chưa có điều kiện về VN.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.