Hàng loạt 'quan huyện' bị khởi tố

Công an huyện Nghi Xuân bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Hóa, một mắt xích quan trọng trong vụ án.
Công an huyện Nghi Xuân bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Hóa, một mắt xích quan trọng trong vụ án.
TPO -  Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ba cán bộ UBND huyện Nghi Xuân và Chủ tịch thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, vì liên quan đến sai phạm trong việc lập hồ sơ bồi thường GPMB dự án cầu Bến Thủy 2.

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Duy Khương (SN 1971, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An), Nguyễn Văn Đức (SN 1960, Phó trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, kiêm PCT Hội đồng bồi thường GPMB), Đậu Hữu Tuất (SN 1960, Trưởng phòng NN&PTNT, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB), Lê Quang Sáng (SN 1981, Phó trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường). 

Các đối tượng bị khởi tố về các hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Trong bốn đối tượng bị khởi tố, ba cán bộ UBND huyện Nghi Xuân bị bắt giam, đối tượng Phan Duy Khương được tại ngoại.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 2/8/2010, UBND huyện Nghi Xuân thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Bến thủy 2 gồm 21 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hiền Lương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân làm Chủ tịch Hội đồng, ông Lê Duy Việt, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Trong 35 hộ dân được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân đã làm trái các quy định của nhà nước như bồi thường, hỗ trợ cho nhiều đối tượng không có hồ sơ, hồ sơ khống… gây thiệt hại hàng tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án, trước đó, Công an huyện Nghi Xuân khởi tố, bắt giam hai đối tượng Nguyễn Văn Hóa (SN 1975, nguyên công chức địa chính thị trấn Xuân An), Đậu Hữu Thân (SN 1956, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An). 

Hiện cơ quan CSĐT đang điều tra các sai phạm của những đối tượng liên quan. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.