Hàng loạt xế hộp bị đập vỡ kính, trộm đồ

Hiện trường 5 chiếc xe bị đập vỡ cửa kính phía trước bên phải
Hiện trường 5 chiếc xe bị đập vỡ cửa kính phía trước bên phải
Năm xế hộp đỗ trên vỉa hè tại phường Trần Phú, TP Hà Giang cùng bị kẻ gian đập kính, trộm tiền và tải sản bên trong.

Vào tối ngày 19/2, trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc địa phận tổ 8, phường Trần Phú, TP. Hà Giang (đoạn đối diện khách sạn Cao nguyên đá, gần ngã tư Xổ số kiến thiết) xảy ra vụ trộm cắp khá nghiêm trọng. Tên trộm đã đập vỡ hàng loạt cửa kính xe ô tô để lấy tiền và một số vật dụng có giá trị trên xe.

Hiện trường có 5 chiếc xe ô tô để liền kề trên vỉa hẻ bị đập nát cửa kính phía trước bên phải; trong xe bị lục lọi và mất tiền cùng một số vật dụng.

Hàng loạt xế hộp bị đập vỡ kính, trộm đồ ảnh 1

Lực lượng Công an đo đạc hiện trường.

Các xe bị đập cửa gồm: xe Camry, BKS 23A-020.23 của anh Lê Tiến Dũng (SN 1964, ở phường Trần Phú, TP. Hà Giang); xe Mazda CX5, BKS 51F-574.82 của anh Phùng Văn Thìn (SN 1952, thường trú tại Hà Nội); xe Kia-Forte, BKS 23A-001.29 của anh Lê Thanh Hà (SN 1982, phường Minh Khai, TP. Hà Giang); xe Camry, BKS 29A-109.73 của anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1968, phường Trần Phú, TP. Hà Giang); xe Fortuner BKS 15A-197.09 của anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1978, thường trú ở Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP. Hà Giang đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo nhận định của lực lượng Công an, vụ trộm theo kiểu phá cửa xe như lần này là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố; tên trộm đã rất manh động và chuyên nghiệp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Báo Hà Giang
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.