Hàng nhái, hàng giả len lỏi về xuôi

Kiểm tra xe chở hàng lậu tại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh (ảnh chụp ngày 10-12)
Kiểm tra xe chở hàng lậu tại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh (ảnh chụp ngày 10-12)
TP - Mặc dù lực lượng chống lậu tăng cường kiểm soát, nhưng hàng lậu vẫn thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Có một lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhái xâm nhập vào thị trường Việt Nam đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

 >> Bài 2: 'Thủ phủ' hàng lậu

Kiểm tra xe chở hàng lậu tại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh (ảnh chụp ngày 10-12)
Kiểm tra xe chở hàng lậu tại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh (ảnh chụp ngày 10-12).

Muôn nẻo hàng lậu

Những ngày đầu tháng 12, chúng tôi có mặt tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). Hoạt động buôn lậu âm thầm diễn ra trong bóng tối nhưng không khó để nhận diện. Tại các bến xe khách, việc vận chuyển hàng lậu vẫn diễn ra công khai phía ngoài bến.

Một lái xe cho biết, hầu hết xe khách tuyến Móng Cái - Hạ Long, Móng Cái - Hải Phòng đều tranh thủ chở hàng lậu với số lượng nhỏ và với số lượng không đáng kể, hàng lậu vẫn đi qua được trạm kiểm soát liên ngành.

Khi xe chở hàng lậu đi qua trạm Kiểm soát liên hợp K15 vài kilômét, nhiều xe khách dừng để nhận hàng từ một số người đã đợi sẵn ở một số quán nước, điển hình là tại khu vực giáp huyện Hải Hà nơi quốc lộ 18 độc đạo về TP Hạ Long và đi vào sâu nội địa.

Trên biển, công tác chống lậu cũng vô cùng gian nan. Hằng ngày, tại trạm kiểm soát bến tàu Dân Tiến, Móng Cái, hoạt động vận chuyển buôn bán hàng lậu cũng diễn ra âm thầm nhưng không kém phần nhộn nhịp. Trong các chuyến tàu chở khách vào TP Hải Phòng, Hạ Long vẫn có hàng lậu như pháo, ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Một cán bộ Hải quan Quảng Ninh cho biết, dân buôn lậu không từ thủ đoạn nào để đưa hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Nóng bỏng nhất là tại đường biên km 1 đến km 4, phường Ka Long, khu vực biên giới thuộc phường Ninh Dương, Hải Yên, khu vực Vàng Lầy, Lục Lầm, Bình Ngọc, Trà Cổ, khu vực km 13-14, khu vực bến tàu Dân Tiến… thậm chí là hai bên cánh gà Trạm kiểm soát liên ngành Km 15…

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đang nóng lên từng ngày trước dịp Tết Nguyên đán. Năm 2010, cơ quan này tập trung xử lý hàng loạt vụ vận chuyển trái phép than, khoáng sản, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ. Cụ thể là ma túy, rượu ngoại, tiền giả, thuốc lá, hàng điện tử, điện lạnh.

Xuất hiện buôn lậu dạng băng nhóm

Theo Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Quảng Ninh, tính tới hết quý 3-2010, lực lượng chức năng chống buôn lậu trên địa bàn đã phát hiện xử lý gần 4.000 vụ. Tổng số tiền phạt lên tới gần 89 tỷ đồng.

Ông Vũ Đức Dũng, Trưởng Phòng Chống buôn lậu và xử lý Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, hiện lực lượng chức năng đang căng mình chống hàng lậu. Ngoài những mặt hàng tiêu dùng, nạn nhập lậu, vận chuyển trái phép pháo, thuốc lá điếu, thuốc lá giả tăng mạnh trong đó phát hiện rất nhiều vụ gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng tuồn vào Việt Nam.

Tình hình gian lận thương mại, hàng nhái hàng giả diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, giới buôn lậu khai sai tên hàng, số lượng, chất lượng, nhãn hiệu, mục đích sử dụng của hàng hoá, làm giả chứng từ, giá khai báo thấp hơn giá thanh toán thực tế, nhập hàng không đảm bảo tiêu chuẩn, diễn ra thường xuyên.

Một cán bộ hải quan tỉnh Quảng Ninh nói: “Chuyện dân buôn lậu quay vòng hồ sơ chứng từ nhập khẩu gốc để xuất hoá đơn giá trị gia tăng hoặc quay vòng hồ sơ hàng thanh lý để hợp thức hoá hàng có nguồn gốc nhập lậu với số lượng lớn thường xuyên được chúng tôi phát hiện.

Hiện, ngoài gà lậu, trứng lậu, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại rượu giả, kém chất lượng, bánh kẹo, mứt, đặc biệt là thuốc lá Vinataba giả. Nhiều mặt hàng phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát như hàng thực phẩm tươi sống theo dạng tạm nhập tái xuất có dấu hiệu được đưa ngược lại Việt Nam tiêu thụ.

Một cán bộ quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh khẳng định, chưa phát hiện cơ sở nào đóng gói, làm giả nhãn hiệu từ hàng nhập lậu tiêu thụ tại thị trường Quảng Ninh.

Tháng 11-2010, lực hượng hải quan tại các cửa khẩu bắt hơn 600 kg pháo nổ. Đặc biệt, thời gian gần đây các đối tượng buôn lậu thường xuyên dùng đò máy có công suất từ 15-20CV để vận chuyển hàng lậu qua sông Thín Koóng sang địa bàn xã Quảng Nghĩa. Ngày 9-11, Đội Kiểm soát hải quan số 1 bắt giữ một lượng hàng lậu lớn gồm 204 chai rượu Chivas 18 và 4.500 bao thuốc lá Vinataba giả.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.