Hàng trăm công an tổ chức vây kẻ thảm sát bằng súng AK ở Lạng Sơn

Lực lượng chức năng Lạng Sơn huy động tối đa quân số truy bắt nghi can .Ảnh TL
Lực lượng chức năng Lạng Sơn huy động tối đa quân số truy bắt nghi can .Ảnh TL
TPO - Ngoài việc huy động tối đa lực lượng chức năng ở địa phương, Bộ công an sẽ cử đơn vị nghiệp vụ lên Lạng Sơn phối hợp truy bắt nghi phạm có mang theo súng quân dụng lẩn trốn gần 2 ngày qua.

Sáng 15/1, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Ngô Tiến Dũng - trưởng công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra vào đêm khuya 13/1 tại ngã ba Pò Hà (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc), một người đàn ông đã vô cớ dùng vũ khí xả súng kinh hoàng khiến 2 người chết và 5 người bị thương, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án, huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ triển khai các phương án nghiệp vụ truy bắt đối tượng trong thời giam sớm nhất.

Hàng trăm công an tổ chức vây kẻ thảm sát bằng súng AK ở Lạng Sơn ảnh 1

Đối tượng gây án, nã súng làm 7 người thương vong. Ảnh TL.

Theo Đại tá Dũng, công an tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất và được Bộ công an chấp thuận cử những đơn vị nghiệp vụ tinh thông lên Lạng Sơn phối hợp bắt đối tượng. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị chức năng của Trung Quốc phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

 Đại tá Dũng cho biết, nhận định nghi phạm là kẻ máu lạnh, đang mang theo súng trong quá trình lẩn trốn nên là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, do đó các đơn vị cần phối hợp kiên quyết truy bắt, xử lý theo quy định.

 “Có thông tin cho rằng, đối tượng Sằn ôm súng AK bỏ trốn rồi cố thủ trong rừng tại địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc là không có cơ sở”. Đại tá Dũng khẳng định.

Hàng trăm công an tổ chức vây kẻ thảm sát bằng súng AK ở Lạng Sơn ảnh 2

Gia đình 2 nạn nhân vụ xả súng đã tổ chức tang lễ cho người xấu số. Ảnh TL.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 21h ngày 13/1, một đối tượng khoảng 50 tuổi dùng súng quân dụng đến nhà anh Phạm Văn Túy (45 tuổi) và vợ là Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) ở khu vực ngã ba Pò Hà (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) bắn 4 phát đạn từ ngoài qua cửa sổ gian bếp.

Một viên trúng đầu cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con trai vợ chồng anh Túy), làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

 Đối tượng gây án tiếp tục cầm súng sang xưởng làm lốp ôtô của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi) ở cách nhà chị Hoài khoảng 15m, bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn, trong đó 1 viên trúng vào lưng, khiến anh Hương tử vong sau đó.

 Ngoài 2 nạn nhân tử vong, còn có 5 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lạng Sơn gồm Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng và Nguyễn Văn Tuyển.

Gây án xong đối tượng cầm theo súng lẩn trốn.

Cơ quan công an xác định, nghi can hàng đầu trong vụ án này là Lý Văn Sắn (SN 1970, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). Đối tượng này có mâu thuẫn tình cảm gia đình với chị Hoàng Thị Toán (chị gái Hoàng Thị Hoài - chủ hiệu phụ tùng ô tô Túy Hoài). Tại thời điểm xảy ra án mạng, chị Toán và Hoài cùng một số người thân đang ăn cơm tối. Trong 7 người thương vong, chị Hoài và Toán cũng bị dính đạn, trọng thương.

Ngày 15/1, gia đình anh Hoàng Quốc Hương và cháu Phạm Thanh Phong đã tổ chức tang lễ cho người xấu số.

MỚI - NÓNG