Hàng trăm công an truy bắt nghi phạm sát hại bé trai 4 tuổi

Cháu Chiến vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: P.H.
Cháu Chiến vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: P.H.
Nhà chức trách đã huy động hàng trăm cảnh sát tập trung truy bắt nghi can Mùi. Các ngả đường, bến xe đều có người chốt chặn, đề phòng anh ta bỏ trốn khỏi địa bàn.

Thượng tá Lương Thế Lộc, Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt Võ Văn Mùi (36 tuổi, ở xã Thanh Nho), kẻ nhẫn tâm sát hại cháu bé Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi, ở xã Thanh Đức).

Ngày 31/7, Mùi đến nhà mẹ vợ thuyết phục chị Nguyễn Thị Hiền (đã ly thân với Mùi được 2 năm) về chung sống. Tuy nhiên, chị Hiền không ở nhà. Trong lúc nói chuyện, Mùi và mẹ vợ Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi) mâu thuẫn, cãi nhau.

Thấy cháu Trung và Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi, cháu Mùi) đang chơi ngoài sân, anh này liền cầm gậy tre tới đánh. Cháu Trung tử vong trên đường đi cấp cứu còn Chiến bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Gây án xong, Mùi trốn vào khu rừng gần đó.

Công an huyện Thanh Chương, tổ trọng án của công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an xã Thanh Đức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi can.

Hàng trăm công an truy bắt nghi phạm sát hại bé trai 4 tuổi ảnh 1

Ngôi nhà nơi hai anh em Chiến và Trung bị Mùi đánh thương vong. Ảnh: P.H.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức cho biết, ngay sau khi án mạng xảy ra, nhà chức trách đã huy động hàng trăm cảnh sát, cán bộ, dân quân tự vệ vây bắt nghi can Mùi. Tuy nhiên, do trời mưa, khu vực xảy ra án mạng lại gần rừng giáp với nhiều địa phương nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

“Công an cùng các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người vào cuộc vậy bắt Võ Văn Mùi, các ngả đường đều bị chốt chặn. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ vào rừng tìm manh mối hung thủ nhưng chưa có kết quả”, ông Vĩnh cho biết.

Bên cạnh đó, công an xã Thanh Đức cùng với công an xã Thanh Nho cũng vận động gia đình kêu gọi nghi phạm Mùi ra đầu thú. Công an các huyện lân cận như Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn đều nhận được lệnh cảnh giới, đề phòng hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương.

"Đêm qua (31/7) chúng tôi cử người canh gác cẩn mật đồng thời vào rừng tìm kiếm nghi can. Tuy nhiên, Mùi vẫn chưa chịu xuất hiện", ông Nguyễn Văn Vui, Trưởng công an xã Thanh Đức cung cấp thông tin.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, tình trạng sức khỏe của cháu Chiến hiện vẫn đang rất nguy kịch. “Bệnh nhi bị nhiều vết thương, thâm tím người, chấn thương sọ não. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm mọi cách cứu cháu bé”, một bác sĩ cho hay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG