Hàng trăm người vây bắt nghi can sát hại bé gái 7 tuổi

Nhiều người đã vây bắt nghi can sát hại bé gái trong vườn cà phê. Ảnh: Kh.Uyên
Nhiều người đã vây bắt nghi can sát hại bé gái trong vườn cà phê. Ảnh: Kh.Uyên
Phát hiện kẻ cưỡng bức và sát hại bé gái 7 tuổi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, hàng trăm người dân cùng cảnh sát tỉnh Đăk Lăk đã vây bắt.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, rạng sáng 19/9, cảnh sát cùng hàng trăm người dân đã vây bắt kẻ cưỡng bức rồi sát hại bé gái 7 tuổi hai hôm trước. Nghi can là nam thanh niên khoảng 18 tuổi, bị bắt khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê.

Sáng 17/9, hai chị em bé gái 7 tuổi (xã Tam Giang, huyện Krông Năng) đến nhà hàng xóm mượn đồ sửa xe cho bố. Người chị sau đó về trước, còn em gái ở lại ngồi ăn mì tôm. Đến chiều tối vẫn không thấy con gái về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Vài giờ sau, họ phát hiện thi thể bé gái nằm chết trong gốc cà phê của gia đình hàng xóm, cách nhà khoảng 100 m. Bé gái tử vong trong tình trạng miệng bị nhét áo, trên người không mặc quần áo.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân bị hiếp dâm rồi bị bóp cổ đến chết nên tổ chức truy bắt hung thủ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.