Long An:

Hàng trăm người vượt biên sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày

Bên trong một casino tại Campuchia, nhiều người đang tham gia sát phạt
Bên trong một casino tại Campuchia, nhiều người đang tham gia sát phạt
Hàng trăm người mỗi ngày vượt biên qua các cửa khẩu tại Long An để sang Campuchia đánh bạc. Giấc mơ đổi đời chưa thấy nhưng hàng loạt tệ nạn như trộm cướp, bắt cóc, tống tiền, tự tử… đã thường xuyên xảy ra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, tại các khu vực biên giới Campuchia giáp với cửa khẩu Mỹ Quý Tây- Đức Huệ và cửa khẩu Bình Hiệp- Thị xã Kiến Tường có 7 casino và 80 trường gà đang hoạt động. Tất cả các địa điểm đỏ đen trên đều do phía Campuchia mở ra và quản lý. Tại đây, các đối tượng chủ yếu hoạt động chơi bài, cá độ bóng đá, ghi số đề theo một hệ thống chuyên nghiệp.

Để lôi kéo khách hàng, các casino đều phục vụ ăn uống miễn phí, cho vay tiền đánh bạc, chi trả các chi phí qua lại qua biên giới. Ngoài ra, các đối tượng dẫn dắt người đến tham gia tại các tụ điểm trên cũng được nhận từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/người. Do “cơ chế” tốt nên hàng ngày có hàng trăm người dân kéo về đây để thỏa mãn cơn bạc và ôm mộng làm giàu bất chính.

Tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Đức Huệ hiện có 4 bãi giữ xe, có khoảng 150 người chạy xe ôm đưa rước người sang Campuchia. Nếu khách hàng có hộ chiếu thì có người đưa qua cửa khẩu với số tiền 80.000 đồng/lượt. Nếu khách không có hộ chiếu các “cò” sẽ đưa qua bằng đường mòn với số tiền 300.000 đồng/lượt. Số tiền trên được chủ các sòng bài, trường gà chi trả. Số người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu khoảng 650-680/người/ngày (nam chiếm 45%, nữ chiếm 65%). 

Trong đó, dân trong tỉnh chiếm 15%, ngoài tỉnh chiếm 85% (chủ yếu từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp). Tại cửa khẩu Bình Hiệp có khoảng từ 70 đến 80 người/ngày (nam 40%, nữ 60%) người dân trong tỉnh khoảng 10-20 người còn lại là ngoài tỉnh, hình thức bằng hộ chiếu, hằng ngày nghỉ qua đêm ở Campuchia khoảng 25-30 người chủ yếu là dân các tỉnh đi An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang.

Hàng trăm người vượt biên sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày ảnh 1

Cửa khẩu Bình Hiệp có gần 100 người qua Campuchia đánh bạc mỗi ngày

Tình trạng người dân ồ ạt kéo qua Campuchia chơi bài đã gây ra nhiều tệ nạn nghiêm trọng. Nhiều gia đình tán gia bại sản phải cầm cố tài sản khiến nợ nần chồng chất. Nhiều con bạc cũng bị “bắt cóc” lại sòng bạc để đợi tiền chuộc khiến an ninh khu vực bất ổn trong suốt nhiều năm qua.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, tỉnh sẽ có nhiều giải pháp nhằm kiên quyết ngăn chặn tình trạng này. Bên cạnh đó, các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, kiểm soát chặt các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường kiểm soát đường mòn, lối mở, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành tìm giải pháp khắc phục khó khăn trong quản lí khách xuất nhập cảnh tại các khu vực cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ…

Cùng quan điểm với ông Lâm, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trong năm 2015, lực lượng Công an tỉnh Long An đã rà soát lập danh sách và triệt phá các tụ điểm cờ bạc. Trong đó đã lập hồ sơ 612 đối tượng trong nội địa thường xuyên qua lại biên giới tổ chức môi giới, đưa rước người sang Campuchia đánh bạc, đối tượng đánh bạc và phục vụ trong casino, mời làm việc và cho làm cam kết 180 người hành nghề xe ôm đưa rước khách qua lại biên giới đánh bạc tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Phát hiện triệt phá 332 tụ điểm cờ bạc, tạm giữ nhiều tang vật liên quan và gần 822 triệu đồng, lập hồ sơ xử lí 1.485 đối tượng, cảm hóa, giáo dục 52 đối tượng không sang Campuchia đánh bạc.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ phối hợp cùng các ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, tránh tình trạng người dân ồ ạt qua Campuchia đánh bạc. Nhằm hạn chế tối đa những tệ nạn do các sòng bài gây ra. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân tránh xa những tệ nạn xã hội trên. Vận động các chủ bãi giữ xe, tài xế ô tô, mô tô và người dân về các quy định của pháp luật xuất cảnh nhập cảnh qua biên giới, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mòn, lối mở và tiến hành xử lí các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra lưu trú các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khu vực biên giới.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.