Hành trình triệt phá đường dây ma túy 'khủng' có điểm tập kết tại TPHCM

Hành trình triệt phá đường dây ma túy 'khủng' có điểm tập kết tại TPHCM
TPO - Chiều 5/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép 446 bánh heroin từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên. Các đối tượng vận chuyển ma túy từ Campuchia qua, tập kết tại Việt Nam để xuất khẩu đi Đài Loan.

Số ma túy trên được tập kết tại các khu vực ngoại thành TPHCM chờ thời cơ xuất đi Đài Loan. Xác định thời cơ chín mùi, cơ quan chức năng chia làm 9 tổ công tác giám sát 24/24 các địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy.

Hành trình triệt phá đường dây ma túy 'khủng' có điểm tập kết tại TPHCM ảnh 1 Các cơ quan chức năng hiệp đồng phối hợp đánh án ma túy khủng trên địa bàn TPHCM. Ảnh CA

Băng nhóm này mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam để xuất đi Đài Loan qua đường biển do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc). Để triệt phá thành công đường dây này, các lực lượng tham gia phá án ma túy phải vất vả ngày đêm thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến này 3/11, cơ quan chức năng quyết định phá án. Các mũi trinh sát đồng loạt khám xét tại 5 địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy trên địa bàn ngoại thành TPHCM. Trong đó, khám xét tại kho số A5/147E đường Láng Le Bàu Cò, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TPHCM) thu giữ 446 bánh heroin.

Các đối tượng cất giấu số ma tuý này trong 6 bao tải, một số được để lẫn trong nhiều bao tải chứa hạt nhựa mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang cất giấu ma túy khi xuất khẩu đi nước ngoài. Qua khám xét 4 địa điểm còn lại trên địa bàn huyện Bình Chánh, thu giữ 1 máy hút chân không và 1 xe máy.

Trong vụ án này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra lệnh bắt giữ người bị trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hà Tấn Ban (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Văn Đực (SN 1979, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu).

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.