Hành trình truy bắt 'sát thủ' chém trung úy công an, cướp xe

Nghi can Vũ Thanh Sơn bị bắt giữ trước khi tẩu thoát khỏi Hải Phòng.
Nghi can Vũ Thanh Sơn bị bắt giữ trước khi tẩu thoát khỏi Hải Phòng.
TPO - Xác định chính xác nhóm nghi can, lực lượng công an đã triển khai 9 mũi vây giáp, truy bắt. Khi biết tin đối tượng có mặt tại nhà một người lái xe ôm, lệnh tấn công được phát ra. Các chiến sĩ nhanh chóng khống chế Sơn “liên xô” dù đối tượng chống trả quyết liệt.

Sáng 2/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố Vũ Thanh Sơn (51 tuổi, trú đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân). Đây nghi can cầm đầu nhóm đối tượng chém gục trung úy CSGT Vũ Thế Thắng, cướp xe máy vào sáng ngày 24/2.

Như đã thông tin, khoảng 6h ngày 24/2, Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đi từ nhà ra đầu ngõ 193 đường Hồ Sen (quận Lê Chân) để tới nhiệm sở, đã bị một nhóm thanh niên chặn đường tấn công, cướp đi chiếc xe máy Honda Air Blade. Ở thời điểm đó, trong cốp xe máy của nạn nhân có 1 khẩu súng, 1 bộ đàm, 1 còng số 8 cùng một số quân tư trang.

9 mũi trinh sát vây ráp 'sát thủ'

Vào chiều cùng ngày, chiếc xe máy cùng quân tư trang của trung úy Thắng đã được phát hiện tại một con ngõ trên đường Miếu Hai Xã, cách hiện trường không xa. Chiếc xe máy đã được đeo biển giả, biển số thật giấu trong cốp.

Sau khi xác minh, rà soát, ngày 26/2, công an quận Lê Chân xác định nhóm gây ra vụ cướp tài sản gồm có 3 nghi can, trong đó Sơn “liên xô” là kẻ cầm đầu.

Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Sơn “liên xô” và Nguyễn Văn Xuân (Xuân “điên”, 26 tuổi, trú xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy). Tuy nhiên, 2 nghi can này đã bỏ trốn, công an thu giữ hung khí là chiếc rìu gây án.

Tiếp tục rà soát, cơ quan công an xác định Sơn “liên xô” lẩn trốn tại khu vực quận Lê Chân nên đã phong tỏa, chốt chặn những địa điểm nghi vấn.

Đến chiều ngày 1/3, lực lượng công an đã bắt được Sơn “liên xô” khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở ngõ 199 Tô Hiệu.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi xác định chính xác nhóm nghi can, lực lượng công an đã triển khai 9 mũi vây giáp, truy bắt.

Khi biết tin đối tượng có mặt tại nhà một người lái xe ôm ở Tô Hiệu, lực lượng công an đã tấn công. Các chiến sĩ nhanh chóng khống chế Sơn “liên xô” dù đối tượng chống trả quyết liệt.

“Nghi can này đang chuẩn bị trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát đối tượng đã bị công an bắt gọn”, Thiếu tướng Ca cho biết.

Cướp nhầm công an

Theo Thiếu tướng Ca, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt 2 nghi can còn lại, đồng thời làm rõ và xử lý những người có liên quan đến hành vi che giấu tội phạm.

Thiếu tướng Ca phủ nhận nghi vấn trung úy Thắng bị tấn công cướp tài sản do mâu thuẫn. 

Theo Thiếu tướng Ca đây chỉ là một vụ cướp tài sản. Nhóm đối tượng ra tay cướp tài sản chớp nhoáng nên không kịp phát hiện nạn nhân là công an do anh Thắng mặc áo khoác bên ngoài quân phục CSGT.

Sau khi lấy xe máy, nhóm này mới phát hiện người bị hại là công an nên đã thay biển số giả, mang xe và quân tư trang của anh Thắng bỏ ở khu vực Miếu Hai Xã.

MỚI - NÓNG