Tuyên án cựu tướng Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Hành vi của cựu tướng Vĩnh là đáng lên án nhất

TPO - Đây là nhận định của Hội đồng xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng khi đánh giá hành vi cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của cựu tướng Vĩnh.

Sáng 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu tuyên bản án dài khoảng 400 trang với cựu tướng Vinh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng và dự kiến sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày.

Hành vi của cựu tướng Vĩnh là đáng lên án nhất ảnh 1 Bị cáo Vinh xuất hiện tại tòa sáng nay.
Khi đánh giá hành vi của các bị cáo, chủ tọa cho rằng bị cáo Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khi phạm tội đang giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và đã ký quyết định thành lập CNC là Cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) trái quy định của Bộ Công an. Việc cho CNC thuê trụ sở số 10 Hồ Giám (thuộc quản lý của C43) cũng trái quy định, ngăn cản các đơn vị khác kiểm tra xử lý CNC.
Hành vi của cựu tướng Vĩnh là đáng lên án nhất ảnh 2 Cựu tướng Vinh được áp giải vào tòa nghe tuyên án.
Khi nhận báo cáo đề xuất cho phục vụ game bài, bị cáo Vĩnh không ngăn chặn và có bút phê chuyển văn bản cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Từ đó, bị cáo Hóa làm văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an xin đồng ý các yêu cầu của Dương.

Ông Phan Văn Vĩnh còn trực tiếp đề nghị Bộ Công an cho phép CNC hoạt động các game bài. Khi việc đánh bạc bị phát hiện, bị cáo Vĩnh đã ký khống văn bản nhằm che dấu hành vi của mình.
Đáng chú ý, bị cáo cũng không chấp hành việc yêu cầu báo cáo từ lãnh đạo Bộ Công an và sau đó lại báo cáo sai sự thật, tiếp tục bao che hoạt động vi phạm pháp luật của Cty CNC.

Bị cáo Vĩnh khai tạo điều kiện cho CNC nhằm có nguồn thu phục vụ xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng nhưng thực thế, chỉ có 700 triệu đồng và 30.000 USD được CNC tài trợ cho C50. Tòa án cũng cho rằng bị cáo Vĩnh có động cơ cá nhân, vụ lợi và đã khiến nhân dân bất bình, giảm uy tín của cơ quan Nhà nước. Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa chứng minh được bị cáo Vĩnh có động cơ vụ lợi

Hành vi của cựu tướng Vĩnh là đáng lên án nhất ảnh 3 Bị cáo Vĩnh vào phòng chăm sóc y tế ngay khi phiên tòa bắt đầu.
“Phan Văn Vĩnh là tổng cục trưởng đáng lẽ phải đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng lại đồng tình cho phạm tội nên hành vi của bị cáo là đáng lên án nhất so với các bị cáo khác” - chủ tọa nói. Dù bị cáo đã bị tước quân tịch, khai trừ Đảng nhưng vẫn cần áp dụng biện pháp cách ly bị cáo khỏi xã hội đồng thời chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Tuy nhiên cũng cần đánh giá bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong chiến đấu, là thương bình, gia đình có công với cách mạng...

Hành vi của cựu tướng Vĩnh là đáng lên án nhất ảnh 4 Trước đó tại tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh khai hối hận vì góp phần gây ra vụ án.
Trong quá trình tuyên án, cựu tướng Vĩnh, cựu tướng Hóa lần lượt xin vào phòng y tế để chăm sóc sức khỏe.
MỚI - NÓNG