Hất cảnh sát lên nắp capo rồi phóng 103km/h

Phạm Văn Đoàn tại tòa.
Phạm Văn Đoàn tại tòa.
TPO - Sợ bị phạt, tài xế taxi tông thẳng, hất cảnh sát lên nắp capo rồi phóng đi đoạn đường dài 14,5km với vận tốc lúc cao nhất lên tới 103km/h.

Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội xét xử Phạm Huy Đoàn (SN 1985, ở Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội “Giết người” với hành vi hất cảnh sát lên nắp capo rồi phóng đi. Theo truy tố, Đoàn vốn là lái xe taxi cho Cty Mai Linh Thái Nguyên.

Sáng 7/2, bị cáo đón 2 người phụ nữ từ Vĩnh Phúc rồi chở về Cty Samsung (Thái Nguyên) và dừng lại tại Sóc Sơn (Hà Nội) cho khách xuống mua đồ và ăn sáng.

Lúc này, các ông Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Anh Thưởng là cán bộ Đội Cảnh sát trật tự cơ động (Công an huyện Sóc Sơn) phát hiện Đoàn dừng đỗ sai quy định nên tiến hành kiểm tra, yêu cầu tài xế xuống xe. Đáp lại, Đoàn bỏ chạy buộc 2 cán bộ công an phải truy đuổi.

Khi dừng được chiếc taxi, ông Tuấn đứng trước xe và ra hiệu lệnh cho Đoàn đi xuống nhưng bất ngờ, bị cáo lao thẳng xe về phía trước. Việc này buộc ông Tuấn phải nhảy lên nắp capo, bám vào cần gạt nước của xe.

Đoàn tiếp tục bỏ chạy bất chấp ông Tuấn bám phía trước và dù người đi đường cùng 2 nữ hành khách trên xe đều xin dừng lại do lo sợ ảnh hưởng tính mạng của người cảnh sát. Tới huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), Đoàn mới dừng lại cho ông Tuấn xuống rồi thản nhiên đưa khách về Cty Samsung

Theo nhật ký hành trình từ công ty Mai Linh Thái Nguyên, khoảng cách từ vị trí anh Tuấn năm trên nắp capo đến khi được xuống là 14,5km. Quá trình này, Đoàn điều khiển xe với tốc độ từ 23 – 90km/h, thời điểm cao nhất xe đi với vận tốc 103km/h.

Tại tòa, Phạm Văn Đoàn thừa nhận hành vi phạm tội như trên nhưng cho rằng không có ý muốn tước đoạt tính mạng anh Tuấn; bị cáo bỏ chạy dù cảnh sát vẫn trên nắp capo do lo sợ sẽ bị bắt giữ và tịch thu ô tô. Sau nghị án, tòa tuyên phạt Đoàn mức án 10 năm tù theo đúng tội danh truy tố.

MỚI - NÓNG