Hắt nước sôi, vác tuýp sắt ‘xử’ công an

Hắt nước sôi, vác tuýp sắt ‘xử’ công an
Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1983, trú tại cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hắt nước sôi, vác tuýp sắt ‘xử’ công an

> Đến tận ủy ban đánh công an xã

> Khởi tố con quan chức đánh công an 

Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1983, trú tại cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối tháng 8/2013, UBND xã Sơn Đồng đã tổ chức họp dân để tiến hành thi công nâng cấp ngõ xóm. Để thuận lợi cho việc thi công, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, vận động gia đình Nguyễn Xuân Thịnh tháo dỡ 2 bậc thềm xây lấn chiếm trên phần đất công. Tuy nhiên, Thịnh không những không chấp hành mà còn đe dọa “thằng nào động vào phần gạch nhà tao, tao đập chết”.

Sáng 17/11, khi công nhân thi công gần đến nhà Thịnh, lãnh đạo địa phương tiếp tục đến vận động nhưng người này vẫn không tự tháo dỡ bậc thềm. Thấy ông Nguyễn Văn Tảng - Cụm trưởng cụm 4 cầm khoan bêtông đến gần thì Thịnh đã cầm phích nước, thùng sơn đổ xuống trúng người một số cán bộ địa phương và tổ công an xã được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công. Nhằm ngăn cản việc tháo dỡ bậc thềm, Thịnh còn vác bình gas rồi đe dọa sẽ cho nổ.

Khi lực lượng công an lại gần, Thịnh cầm tuýp sắt có đầu mài nhọn chọc 2 nhát trúng ngực và vụt vào mí mắt anh Nguyễn Tuấn Anh - công an viên xã Sơn Đồng, làm anh Tuấn Anh gục ngã, phải vào Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp với người dân địa phương đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Thịnh để bàn giao cho Cơ quan CSĐT.

Bước đầu, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tạm giữ hình sự nghi phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG