Hạt phó kiểm lâm bị lâm tặc đánh nhập viện

Ông Thành thuật lại sự việc bị lâm tặc hành hung
Ông Thành thuật lại sự việc bị lâm tặc hành hung
Trong lúc làm nhiệm vụ, Hạt phó kiểm lâm kiêm trạm trưởng trạm bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong (Nghệ An) bị hai lâm tặc đánh nhập viện.

Sáng 6/8, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang truy bắt hai lâm tặc đánh trọng thương ông Lưu Nhật Thành (36 tuổi, Hạt phó Hạt kiểm lâm Pù Hoạt).

Tối hai ngày trước, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nhận được tin báo có một số người lạ đột nhập vào rừng để khai thác lâm sản trái phép. Nhận lệnh cấp trên giao, Hạt phó Thành cùng hai kiểm lâm viên là Phan Đình Cường và Phạm Bá Thuận lên đường chặn bắt các nghi phạm.

Tại khu vực bản Mường Piệc (xã Thông Thụ, Quế Phong), tổ tuần tra phát hiện hai người lạ đang bốc gỗ lên xe tải biển Nghệ An.

Khi bị tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính, hai lâm tặc bất ngờ lao vào túm cổ áo và dùng hung khí đánh ông Thành gục tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ lên xe thoát khỏi hiện trường. Ông Thành được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu và chấn thương sọ não, vẹo vách ngăn sống mũi.

"Sau khi được mổ, sức khỏe ông Thành đã dần ổn định. Căn cứ vào bản tường trình của nạn nhân, công an đã xác định được danh tính những kẻ gây án", một cán bộ kiểm lâm cho biết.

Theo Phạm Hòa

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.