Hé lộ lí do gây ra án mạng chấn động Huế

Một phần bức thư tuyệt mệnh Trần Xuân Vinh gửi tới bố mẹ
Một phần bức thư tuyệt mệnh Trần Xuân Vinh gửi tới bố mẹ
TPO - Trong lá thư tuyệt mệnh trước khi tự tử Trần Xuân Vinh – nghi can gây ra vụ án mạng khiến hai người chết thảm đã ghi lại lí do gây án.

Nội dung bức thư Trần Xuân Vinh thú nhận y chính là người đã gây ra vụ án mạng khiến hai anh em con chú bác là Huỳnh Tương (SN 1975) và Huỳnh Nhật (SN 1994 – em vợ của đối tượng Vinh). 

Theo nội dung bức thư Vinh khai nhận việc sát hại nạn nhân Huỳnh Tương là có chủ ý từ trước vì Vinh cho rằng anh Huỳnh Tương là người “đặt điều nói xấu” Vinh. Đồng thời, trong bức thư Vinh nói việc sát hại nạn nhân Huỳnh Nhật chỉ là “lỡ tay”.

Trong bức thư Vinh cũng bày tỏ tình yêu của y đối với người vợ đang ly thân ( chị Huỳnh Thị Lành – chị gái của nạn nhân Huỳnh Nhật). Vinh viết: “Sống không có Lành con không sống được vì con yêu Lành bằng cả trái tim. Muốn kiếm tiền nhiều nhanh chóng nên con sa chân vào số đề”. Cũng trong bức thư Vinh nhắn gửi bố mẹ của mình rằng hãy chăm sóc cho đứa con của hắn mà chị Huỳnh Thị Lành đang mang trong bụng (chị Lành đang có mang 8 tháng – PV).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sáng sớm ngày 25/6 một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế khiến hai anh em con chú bác là Huỳnh Nhật (SN 1994) và Huỳnh Tương (SN 1975) tử vong.

Đối tượng tình nghi là Trần Xuân Vinh (38 tuổi, trú tại thành phố Huế - anh rể của nạn nhân Huỳnh Nhật) đã bỏ trốn sau khi gây án. Vinh bắt xe đò ra Quảng Trị thuê một nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt rầy tự tử. 

Sau đó chủ nhà nghỉ nơi Vinh thuê thấy nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã báo lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng phá cửa sổ để xông vào thì phát hiện Vinh đang trong tình trạng nhiễm độc, sùi bọt mép và đã đưa Vinh đi cấp cứu. 

Tại hiện trường lực lượng chức năng cũng thu được 3 lá thư tuyệt mệnh mà Vinh gửi cho bố mẹ, vợ và người chủ nhà trọ. Trong nội dung bức thư Vinh cũng thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình và hé lộ nguyên do sát hại hai nạn nhân Huỳnh Tương và Huỳnh Nhật.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.