Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chết người lúc rạng sáng

Vũ khai lý do dùng dao bấm đâm chết người là vì bị "nhìn đểu"
Vũ khai lý do dùng dao bấm đâm chết người là vì bị "nhìn đểu"
TPO - Cho rằng người ngồi bên cạnh lườm, nhìn đểu sang nhóm mình, nhóm của Vũ và Vệ quay sang tấn công, dùng dao bấm đâm đối phương, khiến 1 người chết, 1 người trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án vào rạng sáng 14/7, tại một quán nướng cay vỉa hè đường Lê Quý Đôn (Huế), nhóm nghi phạm gồm 8 đối tượng thanh thiếu niên trú tại Huế và thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) đã bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế phối hợp công an các đơn vị, địa phương bắt giữ.

Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chết người lúc rạng sáng ảnh 1

 Đối tượng dùng dao đâm chết ngời Trần Văn Vũ khai: Trước khi về quán nướng cay và gây ra trọng án, nhóm 8 đối tượng của Vũ và vệ từng nhậu "cử 1" và mang điện thoại đi cầm cố

Tại cơ quan công an, hai đối tượng “cộm cán” liên quan vụ trọng án đã được xác định là Trần Văn Vũ (SN 2002) và Nguyễn Văn Vệ (sinh năm 1999, cả hai cùng trú tại phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ). Vũ và Vệ bước đầu khai nhận: Vào khoảng từ 0h đến 4h rạng sáng ngày 14/7, Vệ và Vũ cùng một số đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, TP Huế. Trước khi về vỉa hè đường Lê Quý Đôn nhậu quán nướng cay, cả nhóm này đã từng nhậu ở một quán khác thuộc thành phố Huế, rồi mang điện thoại đi cầm cố để có tiền tiếp tục nhậu xuyên đêm.

Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chết người lúc rạng sáng ảnh 2

Quán nướng cay nơi xảy ra mâu thuẫn từ "nhìn đều" dẫn đến vụ trọng án

Khi đến quán nướng cay đường Lê Quý Đôn, nhóm của Vũ và Vệ vào trước. Sau đó, nhóm của nạn nhân Nhàng (bị đâm chết sau đó) đến sau. Ngồi nhậu một lúc sau, Vũ kể rằng, Nhàng nhìn lườm sang Nguyễn Văn Vệ, người cùng đi với nhóm Vũ. Vệ nói với Vũ, mình bị thanh niên bàn bên "nhìn đểu".

Vũ nói với Vệ, cứ tiếp tục nhậu rồi hãy “xem phim” do thanh niên này “diễn”. Nói là làm, Vũ lấy dao bấm để lên bàn, còn Vệ đi vòng rồi đánh từ phía sau Nhàng. Lúc này, Vũ xông đến dùng dao đâm loạn xạ vào nhóm của Nhàng. “Do có bia rượu vào nên em không làm chủ được bản thân, nên mới xảy ra vụ việc như vậy. Hành vi của em là hoàn toàn sai trái”, Vũ khai với công an.

Video lời khai của nghi phạm đâm chết người Trần Văn Vũ và phát biểu của Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng Phòng CSHS Công an TT -Huế, khuyến cáo về tội phạm nhí đi xuyên đêm

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 4h rạng sáng 14/7, tại quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, Huế) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ngồi bàn nhậu cạnh nhau. Sau đó, nhóm hai người bị nhóm thanh niên đông hơn tấn công. Hậu quả, 1 người bị đâm chết, nạn nhân còn lại trọng thương cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Khắc Nhàng (SN 1993, trú  phường Thuỷ Biều, Huế); người bị đâm trọng thương anh Lê Kiên (SN 1995, trú tại phường Xuân Phú, Huế).

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế phối hợp công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.     

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.