Hé lộ nhóm côn đồ truy sát thiếu niên tại UBND phường

UBND phường Trung Dũng, nơi nhóm côn đồ truy sát một thiếu niên.
UBND phường Trung Dũng, nơi nhóm côn đồ truy sát một thiếu niên.
Cơ quan chức năng đã xác định danh tính các đối tượng cầm dao lao vào trụ sở UBND phường truy sát một thiếu niên hôm 19/5.

Theo VTC vào chiều 19/5, tại UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai vẫn đang trong giờ làm việc bất ngờ có 1 thiếu niên hớt hải chạy vào với dáng vẻ lo sợ. Lát sau, 10 người khác chạy trên 3 xe máy, trong đó có 4 đối tượng tay cầm dao đuổi theo vào tận các dãy phòng làm việc tìm nam thanh niên bỏ trốn trước đó.

Khi phát hiện thiếu niên kia đang trú ở một góc phòng làm việc, nhóm thanh niên lao vào dùng hung khí chém tới tấp khiến nạn nhân gục ngã trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong lúc xảy ra cuộc truy sát, ông Nguyễn Đức Thắng - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường, đã chạy tới tìm cách ngăn cản nhóm côn đồ. Ông Thắng ôm chặt 1 thanh niên cầm dao, 3 kẻ cầm hung khí còn lại thấy vậy liền lao vào tấn công ông để giải thoát đồng bọn. Ông Thắng nhanh chóng tránh né được.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe bỏ trốn, lát sau nạn nhân cũng ra ngoài phóng xe thoát thân.

Tờ Công an TP.HCM cho biết, nạn nhân là Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Dẫn nguồn tin từ  Công an TP.Biên Hòa, tờ Công an TP.HCM thông tin 5 đối tượng tham gia truy sát Quang đều là học sinh lớp 11A... trường PTTH Bùi Thị Xuân (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa).

Bước đầu, các học sinh này khai, trước đó có một người bạn bị Quang đánh nên rủ nhau trả thù, trong đó có một học sinh mang theo dao sẵn dùng làm hung khí.

Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ đưa Quang đi giám định thương tích để tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ. Công an TP.Biên Hòa cho biết, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công An TPHCM/VTC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.