Hẹn chị họ đến nhà nghỉ, sát hại để xù nợ

Hẹn chị họ đến nhà nghỉ, sát hại để xù nợ
TP - Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ Lê Anh Tuấn (SN 1985, quê Lào Cai, thầy giáo dạy thể dục của một trường ở Hà Nội) về hành vi giết người. 

Chiều 16/8, công an nhận được tin báo về vụ án mạng tại một nhà nghỉ trên phố Giải Phóng, quận Hoàng Mai, nạn nhân là Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1987, ở quận Hoàng Mai) bị giết với nhiều vết thương trên cơ thể.

Được biết, trưa cùng ngày, Tuấn đến thuê phòng nghỉ, sau đó chị Giang đi xe máy đến và lên phòng. Khoảng 15 phút sau, Tuấn rời nhà nghỉ ra ngoài một mình. Đến 14h30, không thấy chị Giang ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện nạn nhân đã tử vong…

Công an đã bắt giữ nghi can gây án là Lê Anh Tuấn (Tuấn là em họ chị Giang). Theo thông tin ban đầu, Tuấn vay chị Giang hơn 100 triệu đồng. Sau nhiều lần bị đòi nợ, Tuấn hẹn chị Giang đến nhà nghỉ trên để thanh toán, rồi ra tay sát hại. 

MỚI - NÓNG