Hẹn đối thủ ra bến xe đánh nhau, bị chém đứt lìa bàn tay

Đối tượng Trần Văn Bắc
Đối tượng Trần Văn Bắc
Do mâu thuẫn khi đánh bài, hai thanh niên hẹn nhau ra bến xe giải quyết ân oán. Trong khi xô xát, một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay trái và 3 ngón tay phải.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trần Văn Bắc (Sn 1993, quê xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại TDP 4B, thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) để khởi tố, điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, vào khoảng 17 giờ ngày 08/12, Phan Sơn Tùng (SN 1989, trú Tổ dân phố 5, Thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) cùng Trần Văn Bắc và một số người khác cùng uống rượu tại nhà Bùi Ngọc Tuyên (SN 1989, ở TDP 4B, Thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Cả nhóm tổ chức đánh bài với mục đích để mua mồi về nhậu tiếp. Trong khi chơi bài giữa Bắc và Tùng xảy ra xô xát và đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai đã bỏ về.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Tùng điện thoại cho Bắc thách thức đánh nhau và quay về nhà lấy một con dao rựa xuống cất giấu bên hông nhà anh Phạm Văn Hưng (TDP 3B, thị trấn Đắk Hà).

Sau đó, Tùng gọi điện thoại cho Bắc hẹn gặp nhau tại bến xe huyện Đắk Hà và nhờ Hưng chở lên khu vực bến xe, còn Tuyên và Thụ điều khiển xe đuổi theo.

Đến nơi, thấy Bắc đang cầm một cao dao rựa, Tùng xuống xe, cầm dao xông đến để chém Bắc. Trong quá trình xô xát, đối tượng Trần Văn Bắc đã dùng dao rựa (dài 90cm, lưỡi sắc) chém đứt lìa một nửa bàn tay trái và 03 ngón trên bàn tay phải của Phan Xuân Tùng.

Được can ngăn nên Bắc bỏ đi, còn Tùng được Tuyên chở đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện và sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bắc bỏ trốn đến ngày 22/12 thì đến Công an đầu thú. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG