Hẹn giao ma túy tại chùa và nhà tang lễ

Bị cáo Mai tại tòa.
Bị cáo Mai tại tòa.
TPO - Ngày 15/7, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã diễn ra phiên xử lưu động Nguyễn Thị Thanh Mai (45 tuổi, quê ở Nam Định) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, bà Mai tình cờ quen biết với Nguyễn Thị Trinh (trú phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) trong một lần đi lễ chùa. 


Ngày 28/2, Trinh điện thoại nhờ Mai mang ma túy từ Ninh Bình vào TP.Buôn Ma Thuột, tiền công là 3 triệu đồng.

Ngày 1/3, Mai đến gặp một người phụ nữ không rõ lai lịch tại Chùa Non Nước- Ninh Bình để nhận 2 gói nylon, bên trong chứa hơn 33 gram ma túy và tiền công, giấu hàng trong áo ngực rồi đón xe vào TP. Buôn Ma Thuột.

Ngày 2/3, Mai đi xe ôm đến nhà tang lễ ở đường Phan Bội Châu để giao hàng cho bên mua thì bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.