Hết tiền, nhóm 9X rủ nhau xách hung khí đi tìm người để cướp

Nhóm cướp 9X bị công an huyện Thái Thuỵ bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình
Nhóm cướp 9X bị công an huyện Thái Thuỵ bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình
TPO - Hết tiền, một nhóm 4 thanh niên ở Thái Thuỵ, Thái Bình đã rủ nhau mang hung khí, lên xe đi lòng vòng để "săn mồi". Khi phát hiện, bọn chúng táo tợ xách đao kiếm đuổi theo, cướp bằng được tài sản rồi mới tẩu thoát.

Chiều nay, 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Bằng (27 tuổi, trú tại Khu 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), Trần Ngọc Linh (27 tuổi, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), Tạ Văn Minh (17 tuổi) và Trần Đức Hiệp (20 tuổi, đều trú tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, ngày 29/7, trên địa bàn huyện Thái Thuỵ đã xảy ra một vụ cướp với thủ đoạn rất manh động, táo tợn. Theo lời khai của nạn nhân trong vụ cướp là anh Vũ Đình Quân (28 tuổi, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thì vào buổi tối, anh điều khiển xe gắn máy hiệu Wave Apha màu xanh chở Lê Đức Cường (24 tuổi, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) lưu thông đến khu vực gần cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy thì thấy có 4 người đi 2 xe mô tô cầm hung khí truy đuổi đằng sau.

Thấy nguy hiểm, anh Quân lái xe máy chạy nhưng các đối tượng này vẫn truy đuổi đến cùng. Đến đoạn đường thuộc địa phận xã Thụy Quỳnh, anh Cường và anh Quân vứt xe ở lại rồi bỏ chạy vào nhà dân, hô hào mọi người cứu giúp.

Hết tiền, nhóm 9X rủ nhau xách hung khí đi tìm người để cướp ảnh 1

Hung khí của nhóm cướp bị công an thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Không hề hoảng sợ, 4 đối tượng này cũng đỗ xe lại, cử 1 đối tượng lấy chiếc xe máy của Quân rồi mới tẩu thoát.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành điều tra và xác định 4 đối tượng Nguyễn Văn Bằng, Trần Ngọc Linh, Tạ Văn Minh và Trần Đức Hiệp là nghi can của vụ việc.

Sau khi bị triệu tập đấu tranh, 4 đối tượng này khai nhận với công an toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Do thiếu tiên tiêu xài, cả 4 đã rủ nhau xách hung khí đi tìm đối tượng để cướp.

MỚI - NÓNG