Hiếp cháu, cậu ruột tự sát

Hiếp cháu, cậu ruột tự sát
TP  - Chiều 17-1, Trường rủ G lên đồi hái me, rồi hiếp cháu G và đe dọa, bày cho cháu ai hỏi thì nói bị ngã, xong Trường về nhà ngủ. Khi bị công an triệu tập lên trụ sở để làm rõ sự việc, Trường đã uống thuốc tự tử...

Sáng 18-1-2010, bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An (ở TX Thái Hoà) tiếp nhận ca cấp cứu cháu Nguyễn Thị G. sinh 2002. Bác sỹ nghi cháu G. bị hiếp dâm, liền báo tin đến Công an TX Thái Hòa.

Cháu G là con chị  Trần Thị L, chị ruột của Trần Văn Trường (SN1989) đều ở khối Tân Liên, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa.

Chiều ngày 17-1, Trường rủ cháu G lên đồi hái me. Sự vụ đến đây bế tắc vì cháu G đang trong cơn hoảng loạn, chỉ nói đi hái me bị ngã, hai gia đình (bị hại và nghi vấn) không tỏ ý hợp tác.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, Công an TX Thái Hòa đã có được bằng chứng của hành vi vi phạm pháp luật đối với cháu G.

Chiều ngày 18-1, công an Thái Hòa triệu tập Trần Văn Trường lên trụ sở để làm rõ sự việc, nhưng Trường đã uống thuốc tự tử. Công an đã đến ngay gia đình Trường, đưa nghi can đi cấp cứu. Sau khi thoát chết Trường lại bỏ trốn, nhưng bị bắt ngay sau đó.

Rốt cuộc, tại CQĐT, Trường đã khai báo: Chiều 17-1, Trường rủ G lên đồi hái me, rồi hiếp cháu G và đe dọa, bày cho cháu ai hỏi thì nói bị ngã, xong Trường về nhà ngủ.

Hiện Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi“ Hiếp dâm trẻ em” đối với Trần Văn Trường.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.