Hiếp dâm rồi xúi nạn nhân nói dối gia đình để trốn tội

Yến bị dẫn ra xe thùng sau phiên tòa.
Yến bị dẫn ra xe thùng sau phiên tòa.
Sau khi xông vào nhà cưỡng bức cô cháu gái, Yến xúi nếu ai đó phát hiện thì nói dối bị thanh niên xâm hại ở trường học. Đến khi gia đình biết chuyện em đã mang bầu được 5 tháng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 20/3 của TAND Hà Nội, một buổi chiều tháng 11/2013, phát hiện cháu gái tên Lài (16 tuổi) ở nhà một mình, Trần Xuân Yến (44 tuổi) xông vào khống chế và giở trò đồi bại. Trước khi buông tha cho nạn nhân, "yêu râu xanh" dặn không được kể chuyện với ai. 

Ba ngày sau, Yến tiếp tục sang cưỡng bức bé gái. Khi đưa nạn nhân 50.000 đồng, ông ta dặn: "Nếu ai biết thì bảo bị thanh niên hiếp dâm ở nhà vệ sinh của trường học".

Hoảng sợ và xấu hổ, Lài không kể cho ai. Đến cuối tháng 3/2014, khi gia đình biết chuyện em đã mang bầu được 5 tháng, Yến bị bắt.

Tại phiên tòa hôm nay, cho rằng bị cáo khai nhận thành khẩn, đã khắc phục một phần hậu quả, HĐXX tuyên phạt Yến 8 năm tù về tội Hiếp dâm.

* Tên bị hại đã thay đổi

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.